Gia Lai phấn khởi, kỳ vọng thành công Hội nghị TW 7 (khóa XII)

Cập nhật 14/5/2018, 08:05:16

Đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước từ thực tiễn đang đặt ra, nhất là công tác cán bộ, Hội nghị lần thứ bảy – Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng với niềm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước gặt hái những thành tựu mới.

 Mấy ngày qua, ông Phan Anh Tuấn theo dõi sát sao diễn biến Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Những nội dung quan trọng của hội nghị này, nhất là công tác cán bộ cấp chiến lược được ông ghi lại một cách tỉ mỉ với niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn, đó là với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từ đây sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn về công tác cán bộ, nhất là ngăn chặn và xử lý nghiêm nạn chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực… làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ta và kiềm hãm sự phát triển của đất nước.

Ông Phan Anh Tuấn – Cán bộ hưu trí, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku- Gia Lai cho biết: “Cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đất nước, bởi vậy tôi tin tưởng rằng lần này Trung ương có những chủ trương mang tính đột phá trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Cần kiện toàn, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công tác cán bộ; cần có những cơ chế, chính sách về thi tuyển, lựa chọn, đánh giá cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, sở trường để cống hiến cho đất nước”.

Cùng công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thì tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khóa XII) cũng bàn bạc, quyết định đến những vấn đề liên quan đến Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những vấn đề quan trọng mà thực tiễn đang đặt ra Đảng cần phải có những chủ trương kịp thời và mang tính đột phá nên đã đáp lại sự kỳ vọng rất lớn của nhân dân.

Thầy giáo Dương Mai – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Ia Din, huyện Đức Cơ- Gia Lai bày tỏ: “Bản thân tôi rất tin tưởng và kỳ vọng đối với Hội nghị TW 7(khóa XII). Tin tưởng rằng, từ hội nghị lần này có những cơ chế chính sách phù hợp về tiền lương để cán bộ, công chức viên chức luôn yên tâm công tác, đảm bảo các điều kiện để phát huy khả năng, sử trường của mình, cống hiến cho địa phương”.

Nhiều ý kiến cho rằng, chưa bao giờ công tác cán bộ của đất nước mang tính thời sự như bây giờ. Hàng loạt cán bộ cấp cao biến chất, sai phạm nghiêm trọng, làm tổn hại đến đất nước và uy tín của Đảng đã bị đưa ra “ánh sáng pháp luật”. Những “lỗ hổng” và những khuất tất, tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược cũng đã được Đảng ta nhận diện theo quan điểm không có “vùng cấm” trong xử lý cán bộ sai phạm, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Có thể nói, chưa bao giờ công cuộc chống tham nhũng lại quyết liệt và thu được kết quả cao như thời gian qua. Và đến Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Trung ương Đảng tiếp tục bàn bạc, quyết định những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là “rường cột” của quốc gia, dân tộc nên càng củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Nguyên Bí thư Thị ủy An Khê- Gia Lai cho biết: “Bản thân tôi theo dõi sát sao diễn biến Hội nghị TW7(khóa XII). Tôi tin tưởng rằng, Trung ương sẽ tiếp tục có những chủ trương và biện pháp mang tính đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược vững mạnh; đặc biệt là kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm”.

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ gốc của công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhiều ý kiến cho rằng, Đảng ta cần tiếp tục tạo nguồn những “hạt giống đỏ” được ươm mầm trên “cánh đồng cách mạng tươi tốt” thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để gánh vác trọng trách nặng nề mà nhân dân giao phó để góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước “cất cánh” trong hành trình đổi mới, vươn xa trên trường quốc tế. Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đáp lại niềm tin ấy của nhân dân./.

 Hà Đức, Minh Trí,  Đức Hải

Trả lời