Gia Lai phấn đấu duy trì diện tích và nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 20/7/2020, 09:07:34

Gia Lai có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nông nghiệp. Ngoài việc duy trì ổn định diện tích đang có, địa phương đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới.

Theo đó, tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tự động, thông minh. Bên cạnh đó, phát triển các vùng thâm canh, chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Giai đoạn 2020-2025, tỉnh tiếp tục xây dựng các vùng cây trồng, vật nuôi hàng hóa có lợi thế so sánh: Cà phê 97.200 ha, Cao su 60.000 ha, Hồ tiêu 12.300 ha, cây ăn quả 26.000 ha (trong đó chú trọng phát triển Bơ, Mít, Sầu riêng, Chuối, Thăng long, Chanh dây…) phát triển vùng trồng hoa 200 ha, dược liệu 3.000 ha (như: Hà thủ ô đỏ, Sa nhân, Đương quy, Nghệ vàng, Đẳng sân, Mật nhân, Lam kim tuyến…) và chăn nuôi gia súc gắn với chế biến sâu sản phẩm xuất khẩu, đồng thời xây dựng mạng lưới phân phối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Đặc biệt là kiên quyết không mở rộng thêm diện tích và chuyển đổi dần các diện tích lúa, cao su, hồ tiêu, mía kém hiệu quả ở những nơi chịu ảnh hưởng mạnh của biến đổi khí hậu (khô hạn, thiếu nước tưới,…) sang cây ăn quả, rau củ quả, trồng cỏ chăn nuôi, trồng rừng sản xuất./.

Thiên Thanh, R’Piên

Trả lời