Theo Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ nay đến năm 2030, tỉnh phấn đấu duy trì và phát triển ổn định diện tích cây điều khoảng 30.000 ha.
Cùng với đó sẽ đẩy mạnh tái canh các vườn điều già cỗi, năng suất thấp, chất lượng kém và thay thế bằng giống mới, năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh hại, thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu và phù hợp với chế biến; đồng thời tăng cường công tác khuyến nông, hỗ trợ, hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật thâm canh; tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, có 50% diện tích cây điều được áp dụng quy trình kỹ thuật thâm canh. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, canh tác theo hướng bền vững thì sẽ tăng cường chế biến sâu, nâng cao chuỗi giá trị và đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cây điều; phấn đấu đến năm 2030, trên 95% cơ sở chế biến hạt điều được cấp chứng nhận quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO, HACCP, GMP…/.
Đức Hải – R’Piên