Với ưu điểm tiết kiệm đáng kể lượng nước tưới, tiết kiệm phân bón, giảm công chăm sóc, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập người dân và góp phần bảo vệ môi trường; công nghệ tưới tiết kiệm nước đã được áp dụng trong thực tế sản xuất nông nghiệp từ nhiều năm nay.
Tại Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 4.720 ha cây trồng các loại được sử dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm; tuy nhiên đây chưa phải là con số lớn với một địa phương phát triển nông nghiệp. Nguyên nhân áp dụng tưới tiết kiệm còn hạn chế chủ yếu là do chi phí đầu tư, nhất là đầu tư ban đầu đối với công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước còn cao so với thu nhập của người dân; đồng thời cũng đòi hỏi một kiến thức, trình độ nhất định khi sử dụng nên nhiều người chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ này. Với quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương trong những năm tới, việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm là điều bắt buộc; và tỉnh Gia Lai phấn đấu theo kế hoạch, đến năm 2020 sẽ có hơn 21.200 ha cây trồng trong toàn tỉnh sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm; trong đó cà phê là 7.550 ha và tiêu là 3.790 ha./.
Mỹ Tiến, R’Piên