Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2021, 65% diện tích cà phê trong toàn tỉnh ứng dụng IPM

Cập nhật 02/4/2021, 10:04:40

Chương trình quản lý dịch hại trên cây trồng (gọi tắt là chương trình IPM) được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhiều năm nay đã mang lại những hiệu quả tích cực trong sản suất nông nghiệp của địa phương. Việc sử dụng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trong sản xuất đạt hiệu quả hơn, từng bước cải thiện thu nhập cho người nông dân; bên cạnh đó là hiệu quả về môi trường khi đã góp phần hạn chế sử dụng phân vô cơ, giảm lượng thuốc BVTV trong sản xuất, tạo ra sản phẩm sạch và an toàn.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai và diện tích cà phê của tỉnh hiện đang xếp thứ 3 khu vực Tây Nguyên với hơn 97.000 ha; trong đó gần 88.000 ha cho sản phẩm với sản lượng đạt 254.440 tấn. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 55.500 ha cà phê ứng dụng IPM thông qua các mô hình trình diễn tập trung đang được triển khai tại các huyện: Chư Prông, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang và Chư Sê (chiếm 57% diện tích trồng cà phê toàn tỉnh với 111.000 hộ nông dân sản xuất tham gia).Áp dụng IPM đã giúp làm tăng lợi nhuận cho người trồng cà phê từ 5 đến 7 triệu đồng/ha, đồng thời giảm được chi phí cho 2 đến 3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật hóa học.Tiếp tục nhân rộng các mô hình ứng dụng IPM trên cây cà phê, mục tiêu tỉnh đặt ra là phấn đấu đến hết năm 2021 này sẽ có hơn 63.200 ha cà phê trên địa bàn tỉnh ứng dụng IPM, chiếm 65% diện tích; và con số này sẽ đạt hơn 92.100 ha vào năm 2025./.

Mỹ Tiến, Phi Long

Trả lời