Hiện nay có ba giải pháp chính để loại trừ bệnh dại trên người là: Tiêm phòng cho đàn chó, mèo, đặc biệt ở những khu vực nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm phòng liên tục trong nhiều năm phải đạt trên 70% tổng đàn chó, mèo; đối với vùng nguy cơ cao tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 90%.
Giải pháp thứ 2 là tiêm vắc xin phòng bệnh cho người có nguy cơ cao nhiễm bệnh dại và giải pháp thứ 3 là tiêm vắc xin, huyết thanh kháng dại cho người bị phơi nhiễm với bệnh dại khi bị chó, mèo cắn. Tuy nhiên, cả 3 giải pháp này tỉnh Gia Lai đều chưa thực hiện được. Xuất phát từ thực tế từ đầu năm 2023 đến nay số ca tử vong do bệnh dại tại Gia Lai cao nhất cả nước với tổng số 8 ca, cộng với đàn chó trên địa bàn tỉnh chủ yếu là thả rông; công tác tuyên truyền, phổ biến về cách phòng, chống bệnh dại từ xã đến các thôn, làng còn hạn chế; tỉnh Gia Lai đang đặt ra mục tiêu đến năm 2023 có khoảng 90% số người bị phơi nhiễm với bệnh dại được điều trị dự phòng, nhằm hạn chế tối đa những trường hợp tử vong đáng tiếc xảy ra do bị chó, mèo cắn./.
Lệ Xuân – Minh Trung