Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trong hành trình vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ lịch sử. Ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai thực hiện mục tiêu “kép” cùng lúc vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid – 19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Với quyết tâm chính trị cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đến nay sau nửa nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Gia Lai ổn định và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Tỉnh Gia Lai bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong điều kiện vô cùng bất lợi, có thời điểm những mục tiêu phát triển kinh tế phải đặt sau nhiệm vụ ưu tiên cấp bách là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân. Song nhờ sự chủ động, linh hoạt thực hiện các mục tiêu phát triển, Gia Lai đã từng bước khắc phục khó khăn, thử thách. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết – năm 2021 tỉnh Gia Lai đã xác lập được những kỷ lục mới ở một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Tổng sản phẩm GRDP tăng 9,71%; Thu ngân sách đạt 7.881 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với cùng kỳ năm 2020.; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 70.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,42 lần so với năm 2020.
Từ năm 2022 tới nay, nhờ kiểm soát được dịch Covid-19 và triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, hầu hết các ngành, lĩnh vực trở lại hoạt động bình thường. Các ngành kinh tế được cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của ngành, lĩnh vực và địa phương. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt 9,1%, vượt so với Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đặt ra là 8,6% trở lên. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng lần lượt các năm 2021, 2022 và quý II/2023 là 3,02%; 4,05% và 4,85%. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo đúng định hướng, tỷ trọng ngành chăn nuôi ngày càng tăng, năm 2022 chiếm 17,45%, tăng 1,49% so với năm 2021. Lĩnh vực chăn nuôi được đánh dấu bằng những dự án đầu tư quy mô lớn do một số Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và nước ngoài làm chủ đầu tư.
Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Tập đoàn Hùng Nhơn nói: “Chúng tôi quyết định đầu tư Tổ hợp NNCNC tại Gia Lai và hàng loạt các dự án khác tại Tây Nguyên. Và quan trọng nhất là môi trường đầu tư tại Gia Lai, tôi thấy tự tin. Được sự hỗ trợ của Bộ NN & PTNT cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở ban, ngành cũng như huyện Chư Pưh và địa phương đã tạo cho chúng tôi cảm giác an tâm khi đầu tư tại Gia Lai.”
Về lĩnh vực công nghiệp, sau đại dịch Covid-19 từng bước phục hồi, có sự chuyển dịch theo định hướng tái cơ cấu. Trong 2 năm 2021, 2022 , các chỉ tiêu kinh tế trên lĩnh vực Công Thương đều đạt và vượt kế hoạch. Dự kiến đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): năm 2021 đạt 24.800 tỷ đồng, năm 2022 đạt 28.890 tỷ đồng, năm 2023 ước thực hiện 31.620 tỷ đồng.
Năm 2020, một số nhà máy điện gió cùng với các nhà máy điện mặt trời áp mái đi vào hoạt động sản xuất và phát huy công suất trong năm 2021 đã giúp ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2023 tăng 15,3%. Lĩnh vực xuất khẩu cũng đạt tốc độ tăng trưởng ổn định, bình quân giai đoạn 2021-2023 là 5,45%.
Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết: “Đóng góp vào thành quả chung của tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của lĩnh vực chế biến. Trong đó, có sự đóng góp của các doanh nghiệp chế biến nông sản như cà phê, hoa quả. Đẩy mạnh chế biến đã góp phần gia tăng giá trị sản phẩm cao hơn bình thường, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, cũng phải kể đến một số dự án đầu tư về năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Một số dự án hoàn thành đi vào vận hành đúng tiến độ đã phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho sản xuất công nghiệp của tỉnh.”
Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Gia Lai tích cực thực hiện. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được triển khai mạnh mẽ. Tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Từ năm 2021 đến nay, có 108 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 69 ngàn tỷ đồng.
Sự phục hồi nhanh của các doanh nghiệp sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 cũng là kết quả ấn tượng của tỉnh Gia Lai trong nửa nhiệm kỳ qua. Giai đoạn 2021-2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.350 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/06/2023 là 9.278 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 730.933 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, bình quân hàng năm chiếm từ 40-45% tổng thu ngân sách nhà nước.
Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, tỉnh Gia Lai tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả, tiềm năng, lợi thế, phát huy mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; đặc biệt tập trung thực hiện bốn chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã đề ra. Trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới về tư duy, nếp nghĩ, cách làm; quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên cơ sở đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Tỉnh đã đề ra các chiến lược đột phá về cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực; đầu tư hạ tầng đồng bộ, về mạng lưới sinh thái và hình thành các cụm liên kết ngành dựa trên sinh thái; đột phá hành lang phát triển và các cực không gian tăng trưởng nhằm phấn đấu phát triển toàn diện, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung cả nước.”
Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vượt qua, duy trì đà tăng trưởng kinh tế ổn định, tạo tiền đề quan trọng để toàn tỉnh quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển trong nửa cuối nhiệm kỳ.
Hồng Uyên – Viễn Khánh