Thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Gia Lai. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, tổng thu ngân sách đạt được của tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay rất đáng ghi nhận và là cơ sở để Gia Lai phấn đấu, nỗ lực hoàn thành mức thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng trong năm 2018.

Ước đạt hơn 2.251 tỷ đồng là tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2018; bằng 56,52% dự toán TW giao, bằng 53,6% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước TW đạt 49,38% dự toán HĐND tỉnh giao; thu từ DN nhà nước địa phương đạt 60,61%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 260%; và hơn 171 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2017 chuyển sang. Đáng ghi nhận đó là 14/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có số thu đạt trên 50% kế hoạch năm.
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Đến thời điểm này chúng tôi đã thu được 21 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch của tỉnh giao cũng như là của HĐND huyện giao. Với kết quả đạt được này thì bằng sự chỉ đạo rất là quyết liệt của huyện cũng như là sự nỗ lực của các địa phương trong việc đưa ra các giải pháp để thực hiện thu ngân sách trên địa bàn”.
Ngay từ đầu năm, căn cứ vào chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm của HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho các địa phương thực hiện. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương của tỉnh cũng đã chủ động triển khai kế hoạch. Riêng ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc nắm bắt chính sách, pháp luật thuế; đảm bảo cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, kiểm tra đối với DN có rủi ro cao, chống thất thu ngân sách; triển khai các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, xử lý nợ đúng quy định của pháp luật. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách của tỉnh trong năm 2018, một số nhiệm vụ trọng tâm cũng được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành lưu ý các ngành, các địa phương trong những tháng còn lại của năm.
Đ/C Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: “6 tháng đầu năm chúng ta đạt khá, nhưng mà tôi cũng đề nghị chúng ta cố gắng. Thu ngân sách thì thực ra quý 2, quý 3 cũng hơi khó hơn; chủ yếu tập trung là quý 1 và quý 4. Quý 2 chúng ta thu như thế này thì tôi cho rằng ngành Thuế và ngành Tài chính cũng hết sức là nỗ lực rồi, nhưng mà các đồng chí cũng lưu ý cho, cố gắng thu, rồi rà soát lại nợ đọng mà có điều kiện thì phải thu. Tôi đề nghị là phải vượt mức 4.500 tỷ đồng. Thu ngân sách đề nghị vượt 4.500 tỷ đồng để tạo tiền đề… Tập trung thu ngân sách, rà soát lại nợ đọng thuế, nếu có điều kiện phải thu”.
Năm 2018 là năm có nhiều thay đổi trong các chính sách thuế tác động trực tiếp đến việc hoàn thành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên với sự chủ động, tích cực của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước; hứa hẹn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2018 sẽ có những bức phá; tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển của địa phương./.
Mỹ Tiến, Thanh Sáng, Minh Trí