Gia Lai nỗ lực giảm nghèo

Cập nhật 18/3/2021, 08:03:56

Công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Gia Lai quan tâm chỉ đạo và được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Cùng với các chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 12/4/2017 về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Trên tinh thần của Nghị quyết, sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các địa phương và nỗ lực của chính mỗi người dân đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của tỉnh.

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế diện tích sẵn có của địa phương là điều mà người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh mạnh dạn thực hiện với mục đích phát triển sản xuất, tự tạo việc làm và có việc làm ổn định. Những mô hình trồng rau xanh, trồng cây ăn trái hay những vườn cà phê, cao su bạt ngàn đã giúp người dân, nhất là bà con DTTS tăng thu nhập, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Trương – Làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết: “Đầu tiên đất đây là trồng cà phê, nhưng rồi chuyển sang làm rau. Từ ngày tôi về đây là làm dưa leo đầu tiên. Trồng rau thấy đỡ hơn tí, cứ 2 tháng, 3 tháng thu một lần”.

Anh Siu Hiếu – Làng Hrang, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ cho biết: “Cố gắng nhắc nhở trong hộ gia đình phải vượt được khó, phải tiến bộ làm giàu chính đáng”.

Nỗ lực giảm nghèo nhanh và bền vững, trong những năm qua tỉnh Gia Lai đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ thực hiện công tác giảm nghèo thông qua các chương trình, dự án. Theo đó, từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và ngân sách của địa phương, các địa phương trong tỉnh đã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS; nhất là các xã, thôn, làng khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chương trình 135 và các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ đồng bào DTTS như hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ nhà ở; cùng với các giải pháp phát triển kinh tế được triển khai thực hiện có hiệu quả đã giúp nhiều hộ DTTS có mức thu nhập trung bình và cao; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong thời gian vừa qua thì được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhân dân xã Kon Gang cũng đã từng bước vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã ngày càng giảm xuống. Trong thời gian tới thì Đảng bộ, chính quyền xã cũng định hướng cho nhân dân tích cực phát huy những mặt mạnh của xã và chuyển đổi một số loại vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao; đồng thời xã cũng định hướng cho nhân dân một số mô hình phát triển kinh tế”.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015-2020, kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là 1.268 tỷ đồng. Hầu hết số hộ vay vốn ưu đãi đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, cách làm ăn; nhiều hộ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 19.965 hộ thuộc diện nghèo (giảm 5.842 hộ so với cuối năm 2019). Trong đó, 17.185 hộ nghèo là người DTTS (giảm 5.193 hộ so với cuối năm 2019).

Chị Nay H’Yên – Buôn Dù, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa cho biết: “Gia đình hỗ trợ cho mình nguồn vốn là cho miếng đất, xong rồi được nhà nước đầu tư phân bón và xét hộ nghèo nữa. Gia đình làm mỳ rồi mua mấy con bò, sau đó mình bán bò rồi mua cây làm nhà, trang trải cuộc sống, hai vợ chồng cố gắng như thế thôi. Thoát nghèo mình cũng mừng chứ vì mình đâu muốn mình nghèo mãi đâu”.

Công tác xóa đói giảm nghèo được Đảng, Nhà nước xác định là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Để công tác giảm nghèo của tỉnh trong năm 2021 có hiệu quả, thiết thực, trọng tâm; tại cuộc họp nghe Sở LĐ-TB&XH báo cáo Dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2021 của tỉnh vào ngày 11/3 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều, tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; huy động nhiều nguồn lực để tập trung thực hiện, giải quyết tiêu chí thiếu hụt cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với hộ người DTTS. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân, nhất là các hộ nghèo biết hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như chính sách về vay vốn; đặc biệt là tiếp cận được nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời