Gia Lai: Những tín hiệu tích cực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật 28/6/2023, 15:06:39

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 165 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 12 người chết và giảm 26 người bị thương. Với những tín hiệu tích cực đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề quan trọng để các cấp ngành trên địa bàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực kéo giảm từ 5 đến 10% cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông cả năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, huyện Kông Chro được xem là điểm sáng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi kéo giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông; đặc biệt là kéo giảm 10 chết do tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022. Có được kết quả này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban An toàn giao thông huyện Kông Chro quyết liệt chỉ đạo, thực hiện đó là quản lý chặt số thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông; đồng thời thường xuyên gọi hỏi, răn đe có biệt nhằm nâng cao nhận thức.

Trung tá Nguyễn Đức Hòa – Trưởng Công an xã Ya Ma, huyện  Kông Chro  nói: “Lực lượng Công an xã chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp thôn, làng; đồng thời gọi hỏi, giáo dục cá biệt và tổ chức tuyên truyền qua các trang mạng xã hội về Luật GTĐB.”

Chị Đinh Thị Khay – Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro bảy tỏ: “Bản thân tôi luôn cố gắng chấp hành tốt giao thông đường bộ. Chỉ cho con em mình đi đúng nội quy, quy định của pháp luật: Đội mũ bảo hiểm, không đi lạng lách xe, không được uống rượu.”

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 1.700 lượt buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các thôn, làng, tổ dân phố với hơn 200 ngàn lượt người tham gia; tổ chức hơn 80 lượt tuyên truyền tại các nhà thờ, điểm nhóm tôn giáo thu hút hơn 10 ngàn tín đồ tham gia; phối hợp tổ chức hơn 250 lượt buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông tại các trường học thu hút hơn 85 ngàn giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia. Kết hợp công tác tuyên truyền, lực lượng Công an đã trao tặng hơn 600 mũ bảo hiểm, vận động cá biệt hơn 3.800 trường hợp thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông và cho ký cam kết không tái phạm; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động 123 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Đăng Khoa – Phó Trưởng Công an huyện Kbang cho biết: “Thời gian tới thì công an huyện sẽ tổ chức củng cố tất cả các mô hình tổ tự quản này. Những mô hình làm tốt thì có sự nhân rộng, trên cơ sở đó sẽ có sự chỉ đạo lực lượng công an xã hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn cho các tổ tự quản để hoạt động ngày một tốt hơn.”

6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hơn 39.500 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ với số tiền hơn 34 tỷ đồng, tạm giữ hơn 7.200 phương tiện, hơn 14.000 giấy tờ các loại; tước có thời hạn hơn 3.300 giấy phép lái xe.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai trao đổi: “Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm tại cơ sở; trong đó đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý về trật tự an toàn giao thông, tổ chức các cuộc tuần tra chuyên đề vào các đợt cao điểm, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông cao như là: vi phạm nồng độ cồn, rồi thanh thiếu niên càn quấy, đua xe đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…”

Với quyết tâm kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh: Những địa phương, cấp ngành xem nhẹ, lơ là trong việc triển khai các giải pháp, để tai nạn giao thông tại địa bàn quản lý tăng cao, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước cấp trên.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời