Gia Lai: Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sử đổi)

Cập nhật 09/3/2023, 17:03:23

Sáng 9/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị, có 9 nội dung trọng tâm được gợi ý, lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sử đổi), trong đó nội dung được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm và góp ý là vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bởi thực tế, công tác quy hoạch lâu nay vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trong đó có tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Đình Phương – Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Kế hoạch sử dụng đất nếu phù hợp thì nên để cấp tỉnh làm, bởi vì trong Điều 71 đã có quy định điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội được điều chỉnh rồi báo cáo Quốc hội, còn cấp tỉnh thì điều chỉnh báo cáo HĐND là nhanh nhất, nếu không tất cả các dự án đầu tư hay thu hút của mình sẽ bị đứng lại, dẫn đến mất lợi thế thu hút các nhà đầu tư.”

Ông Trần Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai nói: “Hạn chế chuyển hình thức từ hàng năm sang một lần, rất nhiều doanh nghiệp họ chạy luật, họ trả tiền một lần đem thế vào ngân hàng và khi đó gần như là đất của họ trong vòng 50 năm, chứ còn trả tiền hàng năm thì hết một năm có thể xử lý được. Điều này đã được Nghị quyết 18 đã nêu rất rõ là hạn chế việc này để tránh thất thoát.”

PGS.TS Nguyễn Danh – Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai nếu: “Theo tôi cần tách bạch một đích thu hồi sử dung đất vì một đích quốc gia, công cộng ra khỏi một đích kinh tế, xã hội và cần quy định rõ những vấn đề, lĩnh vực nào thuộc lợi ích quốc gia, công cộng. Trong thực tế, khiếu kiện hầu hết diễn ra trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Tôi nghị việc này liên quan tới chế tài, ngoài quyền lợi và nghĩa vụ thì chế tài còn phải đầy đủ. Bởi đất đai là nguồn tài nguyên sinh lời nên phải có chế tài để làm lời cho đất nước kịp thời.”

Nhiều vấn đề cũng được nhiều đại biểu quan tâm đó là chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo ông Nguyễn Xuân Ảnh – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về KT-XH Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thì cần có quy định cụ thể, rõ ràng, tuỳ tình hình thực tiễn của từng tỉnh để có sự vận dụng thực hiện các chính sách về đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cho phù hợp, tránh chung chung.

Ông Nguyễn Xuân Ảnh – Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về KT-XH, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai ý kiến: “Cần làm rõ hơn các tiêu chí, điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của đồng bào DTTS. Ví dụ như “Phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng miền” đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng sinh sống của đồng bào DTTS thì phong tục tập quán có sự khác biệt so với đại đa số địa phương. Do đó khi thực hiện tái định cư cho đồng bào DTTS cần lưu ý vấn đề này…”

Bên cạnh đó, một số đại biểu có ý kiến đề nghị điều chỉnh những bất cập, chồng chéo trong việc giao đất được quy định trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để phù hợp với các luật khác như: Luật Lâm nghiệp, Luật Dân sự… Bằng tâm huyết, trách nhiệm, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về việc hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến góp ý của các đại biểu và Nhân dân, kịp thời gửi đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và các cơ quan có liên quan nhằm góp phần hoàn thiện Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)/.

Kim Ngân – Mạnh Hà

Trả lời