Không chỉ có thế mạnh về phát triển cây công nghiệp như: Cà phê, hồ tiêu, cao su, mía, mì…Gia lai còn được đánh giá là địa phương có tiềm năng rất lớn về phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tiềm năng này đã và đang thu hút sự quan tâm của một số nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong đó dưa lưới và dưa hấu là hai loại cây trồng được Công ty Hagihara Farm (Nhật Bản) đánh giá là có thể phát triển tại Gia Lai. Công ty Hagihara Farm là đơn vị đã có kinh nghiệm 100 năm về trồng dưa hấu và dưa lưới tại Nhật Bản, sản phẩm của công ty hiện chiếm hơn 40% thị phần tại Nhật Bản. Đầu tháng 6 vừa qua công ty đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia lai, mong muốn được đầu tư xây dựng mô hình trồng dưa hấu và dưa lưới hữu cơ tại Gia Lai để xuất khẩu sang Nhật và bán giống cho nhiều nước khác trên thế giới.
Theo kết quả khảo sát của Công ty Hagihara Farm, so với nhiều địa phương khác tại Việt Nam, Gia Lai đáp ứng các yêu cầu về thời tiết, thổ nhưỡng, đặc biệt là còn nguồn đất nguyên sinh, chưa qua xử lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.
Ông Toshihiro Hagihara,Giám đốc Công ty Hagihara Farm Nhật Bản cho biết: “Công ty chúng tôi muốn chọn Gia Lai là địa phương để xây dựng mô hình trồng dưa lưới và dưa hấu hữu cơ là vì nơi đây có khí hậu ôn hòa, có nguồn đất nguyên sinh chưa qua xử lý. Vì đây là điều kiện để cho ra sản phẩm dưa lưới và dưa hấu chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu của thế giới. Không chỉ tại Nhật Bản mà giá trị xuất khẩu hai loại dưa này tại nhiều nước trên thế giới rất cao. Chúng tôi đã khảo sát rất nhiều nơi và Gia lai cơ bản phù hợp để chúng tôi thực hiện mô hình”.
Được biết, trước mắt tỉnh Gia Lai sẽ bố trí quỹ đất rộng hơn 40 ha tại xã Gào, thành phố Pleiku để Công ty Hagihara Farm xây dựng mô hình thử nghiệm.
Ông Toshihiro Hagihara, Giám đốc Công ty Hagihara Farm Nhật Bản cho biết thêm: “Sau khi tiến hành lấy mẫu đất để phân tích, theo kế hoạch trước mắt chúng tôi sẽ xây dựng mô hình trồng thử nghiệm để đánh giá về chất lượng dưa trên vùng đất này. Sau đó sẽ xây dựng mô hình giống để cung cấp ra thị trường các nước trên thế giới. Nếu mô hình này được thực hiện thành công ở đây chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu ở những địa bàn khác ở tỉnh Gia Lai để phát triển dưa lưới và dưa hấu theo hướng thương mại”.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, ưu tiên kêu gọi thu hút đầu tư nhằm góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.
Ông Hồ Phước Thành. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Lâu nay chúng ta vẫn xác định là nông nghiệp nhưng bây giờ không phát triển nông nghiệp theo chiều rộng mà phát triển theo chiều sâu, nông nghiệp công nghệ cao, giá trị nông nghiệp trên một diện tích phải đạt cao. Chính định hướng này, Tỉnh ủy, UB cũng đã đưa ra một loạt biện pháp để kêu gọi đầu tư, định hướng phát triển đó là nông nghiệp công nghệ cao”.
Với những tiềm năng, thế mạnh lớn về nông nghiệp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ góp phần tạo sự bức phá cho nền nông nghiệp của Gia Lai trong tương lai, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ở thị trường trong và ngoài nước, phấn đấu đến cuối năm 2020 tăng lên 130 -140 triệu/ ha theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đặt ra.
Hồng Uyên, Duy Linh