Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gần 2 tháng qua, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được kiềm chế và kéo giảm đáng kể. Bên cạnh điều tra, làm rõ gần 83% số vụ phạm pháp hình sự, lực lượng công an đã triệt phá 32 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật nguy hiểm. Nhờ vậy đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giữ gìn và đem lại cuộc sống yên vui cho nhân dân.

Từ ngày 1/12/2015 đến ngày 15/1/2016, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 105 vụ phạm pháp hình sự, trong đó nổi lên là loại tội phạm: Trộm cắp, cướp, cướp giật…. So với thời điểm trước đó, tình hình tội phạm được kiềm chế và kéo giảm đáng kể. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 83 vụ, thu hồi tài sản với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng; mở rộng điều tra 21 vụ trộm, thu hồi 14 xe máy; điều tra, làm rõ 11 vụ cướp, cướp giật; bắt và vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã, triệt phá 12 tụ điểm đánh bạc… Có những kết quả ban đầu nổi bật như vậy, bên cạnh gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng hình sự thì nhiều biện pháp đã được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ.
Trung tá Ngô Gia Cường-Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng Công an huyện tăng cường xuống địa bàn để nắm tình hình, một mặt chúng tôi tuyên truyền cho người dân biết, cảnh giác với thủ đoạn, hoạt động của tội phạm để người dân có những biện pháp phòng ngừa. Thứ 2 nữa là để nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, người dân khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để báo cho lực lượng công an. Qua truy quét tội phạm từ ngày 1/12/2015 đến nay, trên địa bàn huyện Chư Sê xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự, trong đó chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ được 17 vụ”.
Bên cạnh chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, lực lượng công an các địa phương còn tập trung phối hợp truy quét các loại tội phạm hoạt động lưu động, do các nhóm thanh thiếu niên gây ra. Tại huyện Đak Đoa, một trong những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được là kéo giảm 100% tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và ma túy, kéo giảm 100% tai nạn giao thông, đặc biệt ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người DTTS, chủ xe công nông trên địa bàn có những chuyển biến rõ nét.
Trung tá Krung Dăm Vực-Phó Trưởng Công an huyện ĐăkĐoa cho biết: “Chúng tôi tham mưu Huyện ủy, UBND huyện kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm ở cấp xã, phát huy vai trò của các tổ tự quản và vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đến nay chúng tôi đã lắp đặt được biển phản quang lên 7.700/8.000 xe công nông”.
Đợt cao điểm truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông được lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện đến tháng 3/2016 nhằm giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương thời điểm trước, trong và sau Tết Bính Thân 2016. Những nỗ lực và kết quả mà lực lượng công an các cấp đạt được nhằm quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua cao điểm do Giám đốc Công an tỉnh phát động, qua đó lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.
Thiên Thanh – R’Piên