Vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực nông thôn. Thời gian qua nhờ sự quan tâm đầu tư kịp thời của Nhà nước, sự hưởng ứng tham gia của chính quyền địa phương và người dân, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xử lý vệ sinh môi trường nông thôn xuất hiện ngày càng nhiều đã từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Tỉnh Gia Lai đã đầu xây dựng hàng ngàn công trình cấp nước tập trung tại các địa bàn khan hiếm nguồn nước
Được đầu tư từ năm 2006 và 2009, đến nay hai công trình cấp nước này hoạt động tốt cung cấp nước cho hơn 300 hộ dân hai buôn Phu Ma Miêr 1 và 2 xã Ia Rtô, Thị xã Ayunpa. Nguồn nước sạch được đáp ứng đầy đủ đã giúp người dân nơi đây tránh được bệnh tật nếu phải sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh.
Chị Hlinh, xã Ia Rtô – Thị xã Ayun Pa nói: “Từ khi có nước sạch thì dân làng mình cảm thấy vui, mừng lắm trước sử dụng nước sông Ba thì ô nhiễm bị đau ốm rất nhiều nên khi có nước sạch thì ai cũng mừng. Mình sử dụng thì dóng tiền, nhưng tiền không nhiều, và miễn sao có nước sạch thì bà con đều rất vui”.
Để giải quyết tình trạng sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn, không hợp vệ sinh ở một số vùng nông thôn, những năm gần đây từ các nguồn kinh phí của chương trình 134, 135, chương trình nước sạch nông thôn và nhiều chương trình khác, tỉnh Gia Lai đã đầu xây dựng hàng ngàn công trình cấp nước tập trung tại các địa bàn khan hiếm về nguồn nước tại các huyện như: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kông Chro,… Kết quả đã có nhiều công trình cấp nước sạch phát huy tốt mang đến sự an tâm, phấn khởi cho người sử dụng.
Ông Rmah Mun, Xã Ia Rtô – thị xã Ayun Pa cho biết: “Trước thì không có nước dùng, phải dùng nước suối, gùi từ suối về rất là vất vả, khổ sở, đi rẫy về là phải gùi nước. Bữa nay được nhà nước quan tâm, xây dựng cho người dân được dùng nước sinh hoạt đây mọi người rất phấn khởi, và làng cũng động viên bà con dùng nước một cách hợp lý không phung phí”.
Bên cạnh vấn đề cung cấp nguồn nước sạch thì xử lý rác thải cũng được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Mô hình đào hố rác tự hoại tại gia đình do Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa áp dụng được xem là điểm sáng điển hình. Với cách làm, mỗi gia đình tự đào một hố rác để tiêu hủy ngay trong vườn nhà, mỗi hố sâu khoảng 2m và rộng 1m, sau khi đầy, các hộ có thể lấp lại và trồng cây ăn trái để cải thiện môi trường sống và mang lại hiệu quả kinh tế gia đình.
Chị Rơ H’Thúy, thôn Mrin1 – xã Ia Mrơn – huyện Iapa nói: “Gia đình tôi trước kia khi chưa đào hố rác tự hoại tại nhà thì thường thu gom lại và đốt nên rất ô nhiễm môi trường, nhưng từ khi gia đình tôi được Hội liên hiệp phụ nữ xã chọn làm điểm để triển khai môi hình đào hố rác tự hoại để bảo vệ môi trường thì tôi thấy rất hiệu quả, vừa sạch sẽ, vừa thuận tiện cho gia đình”.
Ông Nguyễn Văn Nhật , Phó BT Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Ia Mrơn – Huyện Iapa cho biết: “Ngoài vấn đề đầu tư xây dựng các công trình cơ bản trên địa bàn thì chúng tôi cũng đẩy mạnh thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường, vì đây là tiêu chí rất khó thực hiện nếu như không có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành. Mô hình hố rác tự hoại này chúng tôi sẽ chỉ đạo thực hiện trên địa bàn toàn xã nhằm góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường”.
Những buổi lễ mít tinh, hưởng ứng ngày môi trường với các chủ đề: “Hãy bỏ rác đúng nơi quy đinh”, “ Hạn chế sử dụng bao nilông”, “Cùng hành động vì một môi trường không rác”… như thế này ngày càng được các địa phương tổ chức thường xuyên. Phải nói rằng đây là một bước chuyển lớn trong việc thay đổi nhận thức của người dân nông thôn cùng chung tay xây dựng một môi trường sống trong lành xanh, sạch đẹp.
Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được giải quyết kịp thời sẽ tạo tiền đề quan trọng giúp cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, tạo cơ sở để các địa phương phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững gắn với quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nhật Thành – Kim Ngân – Viễn Khánh