Gia Lai mittinh hưởng ứng Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện (07/4) năm 2015

Cập nhật 07/4/2015, 14:04:56

Cùng với cả nước, sáng 07/4, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ mitinh hưởng ứng Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện năm 2015 tại TP.Pleiku. Đ/c Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ.   

 

 

Với thông điệp ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, buổi lễ mittinh hưởng ứng Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn TP.Pleiku tham gia; nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân hãy tích cực hơn nữa trong tham gia phong trào Hiến máu tình nguyện chung của tỉnh.    

 

Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Máu là sản phẩm vô giá của con người, máu rất cần cho sự sống và chỉ có con người mới có thể cho máu để cứu sống con người, với ý nghĩa “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái của mỗi chúng ta. Máu của bạn sẽ cứu được nhiều người bệnh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho họ”. Để hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/ 4 năm nay và phấn đấu đạt 1,3% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thay mặt Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai, tôi phát động phong trào Hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh năm 2015, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong độ tuổi lao động hãy hưởng ứng và tham gia Hiến máu tình nguyện. Vì cuộc sống cộng đồng – vì hạnh phúc của mọi người, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ với người bệnh đang cần máu để mang lại niềm vui hạnh phúc cho họ và gia đình họ.

 

 

Phong trào Hiến máu nhân đạo trên thế giới được Hiệp hội quốc tế Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ khởi xướng từ năm 1921 và vận động Hiến máu tình nguyện là yếu tố quan trọng nhằm thay đổi nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong cộng đồng để đáp ứng nhu cầu truyền máu an toàn cho người bệnh. Đến nay, phong trào Hiến máu nhân đạo đã phát triển ở trên 180 Hội quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, phong trào bắt đầu thực hiện năm 1994 tại các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Nha Trang… Riêng với tỉnh Gia Lai, phong trào Hiến máu nhân đạo bắt đầu từ năm 2006 với đối tượng tham gia chủ yếu lúc đầu là lực lượng ĐVTN các đơn vị, đặc biệt là khối trường học và khối LLVT; và đến nay đã trở thành hoạt động thường xuyên, đối tượng tham gia cũng được mở rộng đến học sinh, sinh viên các trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sau lễ mittinh, gần  1.000 đoàn viên và cán bộ, công chức của TP.Pleiku đã tham gia hiến máu. Có những người đã từng nhiều lần tham gia và cũng có những người dù chỉ mới là lần đầu tiên; nhưng với họ, tất cả đều vì một mục đích nhân đạo và là việc làm hết sức ý nghĩa.  

 

 

Anh Đoàn Thanh Bình-LĐLĐ tỉnh Gia Lai chia sẻ: Đây là lần đầu tiên mình tham gia hiến máu và vì là lần đầu tiên nên mình muốn đóng góp một điều gì đó cho xã hội.   

 

Đại úy Đoàn Ngọc Hà-Phòng PC65 Công an tỉnh Gia Lai tâm sự; Đây là lần thứ 8 mình tham gia HMNĐ. Đối với mình thì việc HMNĐ được các anh, các chị vận động; mình cảm thấy đây là một việc làm tốt nên làm và mình tham gia hiến máu đều đặn, năm nào mình cũng đi; khi thì ở đơn vị tổ chức, khi thì Hội CTĐ tổ chức. Mình thấy đây là một việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người VN, giữa con người với con người để giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn; do đó việc làm này không chỉ LLVT mà tất cả mọi người trong xã hội đều nên tham gia.

 

 

Sẽ còn rất nhiều những hoàn cảnh, những số phận kém may mắn cần đến những giọt máu nghĩa tình của cộng đồng để vượt qua cái chết trong gang tấc; vì vậy có lẽ không chỉ riêng lực lượng đoàn viên mà mọi người dân hãy ý thức hơn nữa về ý nghĩa của phong trào để cùng tích cực tham gia. Hiến máu nhân đạo là việc cần làm và những giọt máu tình nguyện là tài sản quý giá; vì vậy với mỗi người dân Việt Nam khỏe mạnh hôm nay hãy tích cực tham gia phong trào để góp những giọt máu của mình cứu sống người bệnh, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhiều người, nhiều gia đình ./.    

 

Mỹ Tiến-Xuân Huy

Trả lời