Gia Lai mạnh tay xử lý vi phạm nồng độ cồn

Cập nhật 10/2/2023, 09:02:57

Uống rượu, bia, sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Để chấn chỉnh tình trạng này, hiện nay lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang vào cuộc quyết liệt, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

Vào các khung giờ cao điểm trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đều phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, việc làm này đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình từ Nhân dân.

Thiếu tá Lê Văn Sáng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi đã sử dụng rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện vì khi đó sẽ không còn tỉnh táo, xử lý sẽ không được chuẩn. Đa số các vụ tai nạn giao thông thời gian qua thì phần lớn liên quan đến người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia”.

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an khác phát hiện 6.788 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; ra quyết định xử phạt 4.755 trường hợp với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng; tước hơn 4.000 giấy phép lái xe các loại. Riêng hơn 1 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 540 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt 411 trường hợp với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và tước 343 giấy phép lái xe có thời hạn.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Mỗi một công dân phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình; do đó những người xung quanh phải tuyên truyền cho nhau và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin mạng xã hội, đài, báo; đặc biệt là tuyên truyền cá biệt đối với những người mà thường xuyên có hành vi uống rượu, bia, sau đó điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt hơn sẽ là không có việc bất kỳ một cơ quan, ban, ngành, cá nhân, tổ chức nào can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông đối với vấn đề xử lý nồng độ cồn”.

Tuy nhiên trong quá trình xử lý, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối, từ đó gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

Được biết, năm 2022, tỉnh Gia Lai ghi nhận xảy ra 337 vụ tai nạn giao thông, làm chết 242 người, bị thương 265 người. Trong đó, có 100 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã sử dụng rượu, bia.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời