Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, (giai đoạn 2022-2026)

Cập nhật 30/3/2023, 11:03:47

Sáng ngày (30/3), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp nhằm phát huy vai trò các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn (2022-2026).

Báo cáo tại hội nghị cho thấy: 5 năm qua, Chương trình phối hợp, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, có hơn 100 đơn vị với gần 750.000 người tham gia hưởng ứng, mít tinh “Giờ trái đất”, Ngày Khí tượng thế giới, Môi trường thế giới….; trồng và chăm sóc gần 104 nghìn cây xanh; thu gom 43.900 m3 và hơn 1.700 tấn rác thải, đất đá… Các tôn giáo đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng tôn giáo; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, làm thay đổi hành vi, thói quen của đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đại diện các tôn giáo đã có nhiều tham luận sâu sắc, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời đóng góp ý kiến về kế hoạch, giải pháp triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn (2022-2026).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 9 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghi thức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn (2022 – 2026). Với mục tiêu: tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo để tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh../.

Kim Ngân – Minh Vũ

Trả lời