Trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2017 thì kim ngạch nhập khẩu của Gia Lai trong 4 tháng đầu năm nay lại giảm hơn 49%, với tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 40,63 triệu USD.
Kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh chủ yếu ở mặt hàng gỗ nguyên liệu và nông sản (mà cụ thể là sắn lát). Nguyên nhân do hiện nay tỉnh Gia Lai chủ trương ngừng hoạt động các cửa khẩu phụ, lối mở có nhập khẩu gỗ trên tuyến biên giới với Campuchia. Đồng thời nhập khẩu sắn lát gặp khó khăn do cạnh tranh giá với thị trường Thái Lan, Trung Quốc; và phía biên giới tỉnh Ratanakiri giáp Việt Nam có nhà máy chế biến tinh bột sắn đã đi vào hoạt động… nên đã hạn chế lượng sắn lát nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ước thực hiện các mặt hàng chủ yếu như: Gỗ nguyên liệu đạt hơn 3 triệu USD (giảm tới 92,14% so với cùng kỳ 2017); sắn lát đạt 34.500 tấn/5,51 triệu USD (giảm hơn 60% về lượng và kim ngạch)./.
Mỹ Tiến,Thanh Sáng