Gia Lai kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm nồng độ cồn

Cập nhật 24/12/2014, 10:12:22

Thực hiện kế hoạch chuyên đề số 356 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ dịp cuối năm. Qua ghi nhận thực tế, điều đáng quan ngại tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đó là nhiều người dân vẫn còn sử dụng rượu bia rồi tham giao thông mà chưa lường hết các tác hại mà nó có thể gây ra.  

 

Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

 

Sau gần 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng thuộc Phòng CSGT – Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản, kiên quyết xử lý hơn 60 trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia. Đây là việc làm cần thiết nhằm chấn chỉnh hành vi vi phạm, từ đó kiềm chế, giảm thiểu những rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông.

 

Trả lời phóng viên anh Phạm Trọng Đại-Tổ 9, P. Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai nói:  Trưa nay em có đi đám cưới uống rượu rồi về đây thôi.

 

PV: Vậy anh có biết khi tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia là nguy hiểm hay không?

 

TL: Em biết mà nhưng em uống từ trưa ít thôi, uống bia chứ không phải rượu.

 

PV: Vậy mình thấy lực lượng chức năng làm việc như thế này thì mình suy nghĩ thế nào?

 

TL: Em thấy lực lượng làm như thế này là tốt thôi, thì mình đo nồng độ là hơn 0,3mg/l khí thở…

 

Kiểm tra nồng độ cồn.

 

Từ thực tế nhiệm vụ mà lực lượng chức năng triển khai cho thấy, vấn đề xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại Gia Lai cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là những hành vi chống đối, không chịu hợp tác của người dân khi đã có men rượu, bia trong người….

 

Điển hình như trường hợp anh Dương Văn Ngọc – điều khiển xe 31F – 4079, chạy từ hướng Pleiku về Kon Tum có nồng cồn 0,216mg/lít khí thở. Sau khi lập biên bản, lái xe này và những người bạn nhất quyết không chịu giao chìa khóa xe và liên tục buông những lời lẽ khiếm nhã…. Trước những trường hợp như thế này, lực lượng chức năng sau khi tuyên truyền nhắc nhở, nếu không chấp hành đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

 

Qua trao đổi Thượng tá Lê Văn Châu-Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Gia Lai khẳng định: Trong quá trình xử lý cao điểm về vi phạm nồng độ cồn này thì chúng tôi đã bố trí một lực lượng khá hợp lý, có phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ca công tác, rồi có cả cọc tiêu, biển báo, thông tin liên lạc, các trang thiết bị xử lý chuyên đo nồng độ cồn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tham mưu cho GĐ Công an tỉnh nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông.

 

Theo thượng tá Lê Văn Châu cho biết: Sau đợt 1 kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều phương tiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng sẽ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai 2 đợt cao điểm khác từ ngày 15/1/2015 đến 31/1/2015 và từ 15/2/2015 đến hết ngày 28/2/2015 nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến bia, rượu trên địa bàn toàn tỉnh…./.

Đoàn Bình-Thanh Sáng

Trả lời