Gia Lai khuyến khích đầu tư dự án công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Cập nhật 18/11/2016, 08:11:06

 Gia Lai đang chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện này, sẽ có một số chương trình được tổ chức nhằm tạo sự kết nối với các nhà đầu tư, trong đó có một cuộc hội thảo về nông nghiệp nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

 Được biết trong chương trình xúc tiến đầu tư lần này, Gia Lai đặc biệt khuyến khích kêu gọi đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương. Thực tế thời gian qua một số nhà đầu tư đã rất thành công khi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nên chuỗi giá trị liên kết. Trong đó có cây mía, một trong những loại cây trồng chủ lực của các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai.

18-11-gialai

Sau một thời gian đầu tư vào Gia Lai, đến nay Nhà máy đường An Khê đã hình thành được vùng nguyên liệu mía ở 4 huyện, thị phía Đông tỉnh Gia Lai với gần 30.000 hecta. Song song với việc phát triển, mở rộng diện tích, nhà máy còn chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và cánh đồng mẫu lớn chính là sự bức phá mạnh mẽ đối với cây mía trong những năm gần đây.

Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh cơ giới hóa trên đồng ruộng từ khâu cày đất, trồng, chăm sóc đến thu hoạch đã góp phần tăng năng suất cao hơn 40% so với sản xuất đại trà. Trung bình mỗi ha sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn, năng suất đạt từ 110 tấn – 140 tấn/ha trong khi chi phí đầu tư giảm khoảng 30%.

Ông Lê Văn Sáu, Thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đăk Pơ cho biết: “Như trước đây trồng đại trà thì hiệu quả kinh tế không cao, còn mấy năm vừa rồi tham gia cánh đồng mẫu lớn, năng suất tăng gần gấp đôi nhưng chi phí đầu tư sản xuất lại ít hơn trước kia. Bà con chúng tôi rất phấn khởi”.

Không chỉ đầu tư sản xuất, nhà máy đường An Khê còn thực hiện chính sách thu mua, bao tiêu sản phẩm và đầu tư nâng công suất ép của nhà máy phù hợp với định hướng phát triển của vùng nguyên liệu. Từ chỗ ban đầu công suất ép chỉ có 2.000 tấn mía cây/ngày đến nay đã nâng lên 18.000 tấn mía cây/ngày và tương lai sẽ tiếp tục nâng lên 22.000 tấn/ngày. Đây thật sự là cơ hội tốt đối với nông dân khu vực phía Đông để phát triển cây mía trở thành cây hàng hóa mang lại thu nhập cao. Trong khi các cây trồng chủ lực khác như: Cà phê, Hồ tiêu, Cao su…đến nay chưa tạo được sự liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ và chế biến thì đây lại là lợi thế lớn nhất hiện nay của cây mía, sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến, mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Trưởng phòng Đầu tư nguyên liệu Nhà máy đường An Khê cho biết: “Với tổng lượng mía trên toàn vùng nguyên liệu của vụ 2016 -2017, nhà máy đường An Khê nhận định khoảng 1,6 triệu tấn mía. Với công suất 18.000 tấn mía cây/ngày ngay vụ đầu tiên thì hy vọng với thời tiết, kế hoạch, công suất của nhà máy sẽ đảm bảo tiêu thụ được hết lượng mía cho bà con nông dân vào 30.4.2017”.

Ngoài cây mía, thì cà phê, hồ tiêu, cao su, điều…cũng là những sản phẩm chủ lực không chỉ đối với Gia Lai mà còn là những mặt hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam. Vì vậy hy vọng với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này là cơ hội để Gia Lai kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tiếp tục đánh thức tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp của Gia Lai thông qua các dự án đầu tư công nghệ cao.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

Trả lời