Theo Kế hoạch phát triển du lịch năm 2022, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát, làm mới các sản phẩm nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân, đồng thời đáp ứng xu hướng mới của thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

Theo đó, ngoài việc chú trọng xây dựng ản phẩm du lịch an toàn, du lịch gắn với bảo vệ sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch ẩm thực, tỉnh còn tập trung xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng trên cơ sở khai thác lợi thế, tiềm năng về văn hóa bản địa, ngành nghề thủ công truyền thống kết hợp với các chương trình về sản xuất rau, hoa và cây ăn quả, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở các địa phương trong tỉnh. Trước mắt triển khai xây dựng mô hình tại xã An Phú và một số xã tại huyện Kbang, Phú Thiện, Mang Yang và thị xã Ayun Pa. Đặc biệt, Gia Lai khuyến khích các doanh nghiệp khảo sát các điểm du lịch mới, xây dựng các sản phẩm du lịch có tính bổ trợ cho nhau, làm mới sản phẩm du lịch nhằm tăng khả năng cạnh tranh, như: Khảo sát suối đá cổ tại huyện Chư Pah, quần thể đá cổ tại huyện Mang Yang, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như: Nhảy dù, leo núi tại núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, trekking xuyên rừng, thác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng vừa được UNESCO công nhận./.
Thiên Thanh, Huy Toàn