Gia Lai không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 09/9/2019, 08:09:30

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực hiện lời dặn dò của Bác, thời gian qua, các cấp ngành, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực, triển khai nhiều việc làm ý nghĩa nhằm không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa xoanh quanh nội dung thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên cho rằng, việc cần giải quyết ngay lúc này đó là tại buôn có nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo, neo đơn, mất sức sản xuất đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Để giúp đỡ các gia đình này, 29 đảng viên trong chi bộ đã thống nhất vào cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng, mỗi người sẽ đóng góp 1kg gạo vào “ Hũ gạo tình thương”, sau đó trích ra một phần để trao đến tận tay các hộ.

Ông Ksor Gan – Buôn Biah A, xã Ia Tul, Ia Pa, Gia Lai  cho biết: “  Được sự quan tâm của chi bộ như thế này gia đình cảm ơn nhiều lắm. Hàng tháng các đảng viên đều đến thăm hỏi, động viên vợ chồng già thì bản thân cũng thấy vui”.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Đối với Chi bộ buôn Biah A thì Đảng ủy đánh giá rất cao trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhất là thời gian qua nhiều mô hình của chi bộ buôn Biah A thì Đảng ủy xã đã nhân rộng và triển khai sâu rộng đến nhiều chi bộ trên địa bàn xã. Trong đó một số chi bộ đã học tập, làm theo các mô hình ấy như: Chi bộ buôn Tơ Khế, chi bộ Quân sự đã có sự đóng góp mô hình hũ gạo tình thương để giúp đỡ hộ nghèo khó khăn, hộ nghèo neo đơn”.

Gia Lai là tỉnh miền núi, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để giúp người dân từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống như lời Bác căn dặn, ngoài việc lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chương trình đầu tư của Nhà nước, nhiều việc làm ý nghĩa đã được chính quyền các địa phương, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Điển hình như việc tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ các làng đồng bào dân tộc thiểu số hay phong trào “Một đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo”. Chính từ cách làm “ cầm tận tay, chỉ từng việc”, đến nay nhiều hộ nghèo đã biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn phát triển sản xuất, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Anh Ksor Ger – xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai nói: Bây giờ gia đình đã biết chăm sóc lúa rồi. Biết dùng thuốc trừ sâu và phân bón phù hợp. Nếu thấy lúa vàng lá, chậm phát triển thì phải mua thuốc để phun, thiếu phân thì phải bón phân”.

Ông Đặng Quí Thiều – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Hàng năm thì sau khi các hộ đã thoát nghèo rồi thì Đảng ủy xã sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố lại số đảng viên để giúp đỡ những hộ nghèo còn lại để giảm nốt trong những năm tiếp theo”.

Đời sống nhân dân ngày một ấm no, đất nước ngày càng đổi mới, vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó chính là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai nguyện chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh…/.

 Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời