Gia Lai khoanh vùng xử lý ổ dịch bạch hầu tại xã Hải Yang

Cập nhật 07/7/2020, 07:07:00

Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm bạch hầu đầu tiên tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, ngành y tế cùng với chính quyền địa phương đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khoanh vùng  xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng.

3 ngày qua, các ngành chức năng đã tăng cường lực lượng khoanh vùng, giám sát, phun hóa chất xử lý môi trường; khám sàng lọc và điều trị kháng sinh dự phòng bạch hầu cho toàn bộ người dân ở làng Bông Hiot. Ngành y tế đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh đầu tiên là bệnh nhi V (dân tộc Ba Na, 4 tuổi ở làng Bông Hiot tử vong vào ngày 5/7 do bệnh bạch hầu). Hiện có 17 trường hợp được được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi, trong đó có 9 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu (gồm 4 trẻ em và 5 người lớn). Hiện tại, còn 24 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

Huyện Đak Đoa đã cho toàn bộ học sinh tại xã Hải Yang nghỉ học 1 tuần bắt đầu từ ngày 6/7, chỉ đạo các trường tuyên truyền cho học sinh trong thời gian nghỉ học hạn chế ra ngoài để phòng bệnh; đồng thời các trường phải tiến hành vệ sinh trường lớp học đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Ngành Y tế phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục khoanh vùng, theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh; tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường tại gia đình bệnh nhân và toàn bộ làng Bông Hiot; đồng thời lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân, xung quanh nhà bệnh nhân để theo dõi, tư vấn, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, điều trị kháng sinh dự phòng và theo dõi nhiệt độ trong 7 ngày. Ngành chức năng cũng đã tiến hành rà soát các đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh hoặc tiêm chưa đầy đủ mũi, hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng, lập kế hoạch tổ chức tiêm vét vắc xin phòng bệnh bạch hầu trên phạm vi toàn huyện Đak Đoa./.

Kim Châu; Duy Linh

Trả lời