Gia Lai khát vọng phát triển

Cập nhật 02/9/2022, 06:09:26

Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, sự hòa quyện diệu kỳ giữa đất và người Gia Lai đã kiến tạo nên những giá trị lớn lao. Ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất trong kháng chiến, khát khao độc lập, tự do, thống nhất đất nước và khát vọng xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Tự hào với những thành quả cách mạng to lớn, vững tin đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu mạnh.

Cứ mỗi mùa Thu lịch sử đến, đất và người Gia Lai càng bừng sáng với sức sống mãnh liệt. Với chân lý sáng ngời “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cùng cả nước giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, đã làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử và tiếp đến là nhiều chiến công lẫy lừng khác, Bắc-Nam sum họp một nhà, lập nên những kỳ tích trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội…

Khát vọng quê hương đổi mới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc cứ nhân lên, đã trở thành quyết tâm chính trị, thôi thúc cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà bền bỉ, nỗ lực, phấn đấu vượt khó. Từ chỗ bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ, xuất phát điểm kinh tế-xã hội rất thấp, Gia Lai liên tục đổi thay, khởi sắc và đầy triển vọng phát triển.

Ông Trần Thái – Phường Tây Sơn, TP. Pleiku nói: “Tôi sinh sống ở Gia Lai từ năm 1968 đến nay. Trước đây kinh tế-xã hội của Gia Lai rất thấp kém, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Càng ngày Gia Lai càng phát triển, nhân dân rất phấn khởi”.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo những đột phá mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực ở Gia Lai. Những tiềm năng tiếp tục được đánh thức, Gia Lai trở thành điểm sáng về phát triển trên các lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch… với làn sóng thu hút đầu tư vào tỉnh ngày càng lan tỏa, tạo điểm tựa để tăng quy mô, giá trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì bình quân gần 8%/năm giai đoạn 2015-2020, riêng trong năm 2021 đạt 9,71%, thu nhập bình quân đầu người trên 56 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn 3,96% vào cuối năm 2021. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng cải thiện và nâng cao.

Ông Đinh A Nhiên – Làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê cũng nói: “Tôi ở đây gần 40 năm rồi. Việc làm ăn, đời sống kinh tế giờ đã khởi sắc hơn trước rất nhiều. Nhà cửa trong làng giờ cũng đã thay đổi nhiều!”

Tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã lan tỏa, tạo nên sức mạnh to lớn để bứt phá vươn lên trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai. Như đối với TP. Pleiku liên tục phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku nhiệm kỳ 2020-2025 đã đạt được những thành tựu quan trọng. Nhất là trên lĩnh vực kinh tế, du lịch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh… tạo tiền đề để xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Với mục tiêu “Xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”, cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang tập trung thực hiện 04 chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số và 03 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi… với những giải pháp cụ thể.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Hai là quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; phát huy các lợi thế, cơ hội; khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tập trung đổi mới kinh tế theo cả chiều rộng và chiều sâu. Tăng cường đẩy mạnh liên kết phát triển vùng, huy động tốt các nguồn lực cho phát triển; chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội”.

Là trung tâm trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia, Gia Lai đang có nhiều cơ hội để tăng tốc phát triển. Với truyền thống anh hùng, bất khuất trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong xây dựng quê hương, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ lập nên những kỳ tích mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời