Gia Lai- Khát vọng đổi mới

Cập nhật 28/4/2018, 19:04:08

Phát huy truyền thống kiên cường, anh dũng bất khuất trong những năm kháng chiến, bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai với chung khát vọng đổi mới đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đoàn kết thi đua chung sức chung lòng kiến thiết, dựng xây quê hương. Bởi vậy, sau 43 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, công cuộc phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh ở tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Với đà phát triển không ngừng, Gia Lai giữ vai trò và vị trí quan trọng trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia và duyên hải miền Trung- Tây Nguyên. Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã phát huy tốt nội lực, tập trung khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội. Phát huy lợi thế có nhiều diện tích đất nông nghiệp (với gần 500.000 ha, trong đó có khoảng 380.000 ha đất đỏ bazan), Gia Lai đã đa dạng hóa các loại cây trồng, đặc biệt là hình thành các vùng chuyên canh nhiều loại cây công nghiệp sản xuất theo công nghệ cao và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn gắn với chế biến và xuất khẩu, tạo thành chuỗi giá trị nên góp phần rất lớn vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư của tỉnh liên tục khởi sắc. Ngày càng có rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đã quan tâm, tìm cơ hội đầu tư tại Gia Lai như địa chỉ đáng tin cậy.

Ông Phạm Văn Binh – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự chỉ đạo này đã lan tỏa đến các ngành, trong đó có Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, chính vì thế càng tạo niềm tin đối với doanh nghiệp.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khoảng 4.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, nhiều khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều vùng kinh tế động lực đã hình thành, tạo nên “làn sóng” đầu tư mạnh mẽ ở tỉnh, trong đó điểm nhấn là Khu Công nghiệp Trà Đa và Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ.

Ông Phạm Anh Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Phương Thùy nói: “Theo đánh giá của doanh nghiệp thì Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh ngày càng phát triển. Vì thế doanh nghiệp muốn mở rộng thêm kho bãi và mở rộng dịch vụ để phục vụ nhu cầu của người dân Việt Nam và Campuchia. Việc phát triển kinh tế ở đây rất khả quan”.

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế nên tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở các ngành, lĩnh vực khác như xuất nhập khẩu, thu ngân sách. Điển hình trong năm 2017, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 4.200 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và trong năm 2018 tỉnh phấn đấu thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng. Lĩnh vực y tế, văn hóa- xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh cũng đạt được những thành quả quan trọng.

Ông Phan Trung Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Toàn huyện có 48% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, trong những năm qua huyện đã ưu tiên đầu tư phát triển ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay tất cả các thôn, làng trong huyện có điện thắp sáng, đường giao thông, trường học cũng được xây dựng kiên cố, bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển”.

Các địa phương trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai hai chương trình mục tiêu quốc gia đó là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững nên tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh giảm đáng kể qua từng năm, hiện chỉ còn 13,34%, có 49/184 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Gia Lai phấn đấu trong năm 2018 tiếp tục duy trì tỷ lệ giảm nghèo từ 3% trở lên và không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo.

Ông Phan Văn Trung – Chủ tịch UBND huyện Kông Chro- Gia Lai cũng cho biết: “Năm 2017, tỷ lệ giảm nghèo ở huyện Kông Chro đạt hơn 7%. Năm 2018 này huyện tiếp tục phấn đấu giảm từ 7% hộ nghèo trở lên, để đạt được kết quả đó huyện tiếp tục huy động các nguồn vốn, lồng nghép các chương trình để tập trung triển khai công tác giảm nghèo bền vững”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phường Diên Hồng, TP. Pleiku- Gia Lai nói: “Nhân dân trong tỉnh rất phấn khởi và tin tưởng sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bởi kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao”.

Nằm ở cửa ngõ Bắc Tây Nguyên, Gia Lai giữ vai trò chiến lược về quốc phòng- an ninh, do vậy, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, tỉnh tập trung triển khai tốt công tác củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Với những thành tựu đã đạt được sẽ tạo thế và lực mới để Gia Lai ngày càng đổi thay và phát triển trong tiến trình đổi mới đất nước./.

 Hà Đức,R’Piên, Thanh Sáng

                                                                                                                

Trả lời