Trong những năm gần đây, hàng loạt các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới tại các bệnh viện công lập, nhất là bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn tỉnh Gia Lai được triển khai thành công đã mang lại cơ hội sống cho rất nhiều bệnh nhân. Điều này cho thấy ngành Y tế tỉnh Gia Lai đang dần khẳng định vị thế của mình đối với các tỉnh trong khu vực.
Bệnh nhân nữ 78 tuổi ở huyện Chư Sê nhập viện trong tình trạng huyết mạch không ổn định, khó thở. Sau khi các bác sĩ của Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai làm các xét nghiệm và chẩn đoán bệnh nhân bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành, khiến cho trái tim không được nuôi dưỡng trong gần 11 tiếng đồng hồ.Ngay lập tức ê kíp bác sĩ đã tái thông mạch vànhcho bệnh nhân.
Ông Nguyễn Văn Hiền – Huyện Chư Sê nói: “Nói chung vợ tôi trước đây cũng bình thường, nhưng sau này cũng nhiều bệnh từ bệnh tiểu đường, nói chung bây giờ đang bị bệnh động mạch vành hiện đang mổ. Bác sĩ nói nếu chậm trễ có khi chết.”
Khoa tim mạch – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đi vào hoạt động từ năm 2018, chỉ trong một thời gian ngắn, đơn vị đã chụp động mạch vành cho 341 trường hợp, can thiệp nong và đặt stent cho 192 bệnh nhân. Những ca bệnh đến đây đều rất nặng, không có điều kiện chuyển tuyến hoặc đã bị bỏ qua giờ vàng cấp cứu. Chính vì vậy một kĩ thuật y khoa chuyên sâu được triển khai ngay tại tỉnh đã mang lại cơ hội sống cho rất nhiều bệnh nhân.
BS CKII Trần Kế Toán – Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Cảm nhận với tâm tình của một bác sĩ thì rõ ràng một kỹ thuật cao đưa về tỉnh thì bệnh nhân ở được lợi và bệnh nhân nghèo được hưởng đầu tiên. Tại vì nếu như mà không có chương trình như thế này thì chắc chắn bệnh nhân nghèo họ rất khó khăn để mà được tiếp cận với kỹ thuật cao, thậm chí là họ trả giá bằng tính mạng của họ. Cái đấy là giá trị lớn nhất của 1 đơn vị tim mạch can thiệp triển khai được ở tỉnh giúp cho các bệnh nhân nghèo được cứu sống với chi phí thấp nhất.”
Ngoài các kĩ thuật chuyên sâu được thực hiện tại bệnh viện tuyến cuối của tỉnh đã mang lại cơ hội sống cho rất nhiều bệnh nhân, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã không ngừng tập trung phát triển y khoa chuyên sâu tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc của đơn vị. Cụ thể là kỹ thuật lọc máu liên tục được chỉ định khi bệnh nhân mắc một số bệnh lý như: Nhiễm trùng huyết tổn thương đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, suy tim, viêm tụy cấp mức độ nặng, suy gan cấp, ngộ độc cấp,…
BS CKI Trần Thế Phương – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết: “Ngoài kĩ thuật lọc máu liên tục ở trẻ em thì ở Hồi sức tích cực – chống độc chúng tôi đã triển khai được nhiều phương pháp khác như theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn siêu âm cấp cứu tại giường, mục đích là để thực hiện những phương pháp bằng hình ảnh để xác định được những tổn thương cần xử lý và cấp cứu nhanh.”
Ngành Y tế tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Theo đó hiện nay ngoài thực hiện tốt y tế dự phòng, toàn ngành đã và đang tập trung vào mô hình điều trị hướng đến chăm sóc tốt sức khoẻ ban đầu cho người dân tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời triển khai nhiều kĩ thuật y tế chuyên sâu ở các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, giúp người bệnh có cơ hội điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến cao hơn.Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đã đánh giá rất cao những kết quả mà ngành ngành y tế đã đạt được trong những năm gần đây.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: “Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên ngành y tế tỉnh Gia Lai đã có những đóng góp rất lớn trong chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Đặc biệt là trong thời gian chống dịch và trong những năm gần đây ngành y tế tỉnh Gia Lai vừa đảm bảo được công tác y tế dự phòng, công tác phòng chống dịch nhưng mà cũng đã đảm bảo triển khai kĩ thuật cao trong y tế. Ví dụ như can thiệp tim mạch, hồi sức cấp cứu tích cực, phẫu thuật trong chấn thương sọ não, phẫu thuật trong chấn thương chỉnh hình,…đồng thời như vậy sự phát triển của Bệnh viện Nhi các kĩ thuật chuyên khoa sâu nuôi sống các em bé sinh non cũng là một điều đáng ghi nhận của ngành y tế Gia Lai so với y tế trong các tỉnh Tây Nguyên cũng như các tỉnh trong vùng.”
Trong thời gian tới, cùng với các chính sách thu hút nhân lực theo Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được nâng cấp, mở rộng quy mô giường bệnh lên 1.000 giường trong năm 2025 và 1.200 giường vào năm 2030, phát triển và mở rộng thêm một số chuyên khoa sâu. Tỉnh Gia Lai cũng sẽ thành lập bệnh viện vùng tại thị xã An Khê và bệnh viện vùng tại thị xã Ayun Pa để phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn của tỉnh. Với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh cho ngành y tế, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế về chuyên môn đối với các tỉnh trong khu vực lân cận và các tỉnh Tây Nguyên.
Lệ Xuân – Viễn Khánh