“Quyết tâm thư của đại biểu già làng các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên” đã được Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng nhiều phần việc sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, từ đó khẳng định và phát huy vai trò của già làng trong cộng đồng, xã hội.

Trước năm 2009, tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên diễn ra vào ngày 29- 31/3/2019 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai với 241 Già làng tiêu biểu của 5 tỉnh Tây Nguyên và 6 tỉnh phụ cận. Tại hội nghị, các Già làng đã nhất trí thông qua Quyết tâm thư khẳng định tư tưởng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ, với Đảng, với Tổ quốc và từ đó quyết tâm hơn để đồng sức đồng lòng xây dựng Tây Nguyên phát triển toàn diện.
Ông Phạm Văn Nhung – Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Trước 2009 tình hình trên địa bàn khá phức tạp, Được các già làng dạy bảo, khuyên răn, từ đó qua năm 2001 bà con đã có sự nhận thức rõ nét,qua 2004 là tình hình ổn định, mọi làng các già làng đều tiêu biểu trong công tác này, bởi già làng là người trụ cột trong thôn làng cho nên họ, rất là uy tín, nhắc nhở bà con trong làng không nghe, không tin nữa từ đó dần dần làm ăn ổn định kinh tế gia đình, giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn huyện cho đến bây giờ. Tất cả có được như vậy cũng là nhờ tiếng nói của già làng”.
Thực hiện 5 lời hứa của quyết tâm thư, các già làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tin tưởng Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực vận động bà con xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh với các thế lực thù địch; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng;tuyên truyền, vận động bà con ứng dụng khoa học vào sản xuất, phát triển kinh tế bền vững.Nhiều Già làng ở Gia Lai luôn gương mẫu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là những “điểm tựa”, “thủ lĩnh tinh thần” của làng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Già làng Siu Plim- Thị trấn Ialy, huyện Chư Pah, Gia Lai chia sẻ: “Muốn tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, của Nhà nước thì bản thân mình phải gương mẫu, uy tín về đạo đức, tác phong; thứ hai là đối xử, cùng ăn cùng ở với bà con. Đặc biệt gia đình mình là phải cố gắng làm ăn, con cháu học hành đàng hoàng, từ đó mới nhân lên, mình phải đi trước, gương mẫu thì nói dân làng mới nghe được”.
Ông Nguyễn Đức Huấn – Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Gia Lai cho biết: “Các già trong tỉnh nói chung đều có một nhận thức tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, Từ đó đến nay, trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, các già làng đã tuyên truyền vận động nhân dân ở thôn làng mình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng thực hiện tốt các nghị quyết, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, Gìa làng không chỉ là người tuyên truyền mà còn là người gương mẫu thực hiện, cho nên khi già làng vận động thì anh em các dân tộc trong tỉnh rất tin tưởng và noi theo. Tiếng nói của già làng là tiếng nói của Đảng, của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số”.
Trương Trang, Minh Trung