Năm 2016, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả khả quan khi kéo giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2015.

Trong năm 2016, Gia Lai xảy ra 200 vụ tai nạn giao thông, làm 220 người chết , bị thương 138 người. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 197 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 323 người. So với cùng kỳ năm 2015 tai nạn giao thông giảm 8 vụ, giảm 23 người chết và giảm 23 người bị thương….
Ngay từ đầu năm, Gia Lai đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đồng thời mỗi địa phương đã vận dụng linh hoạt các giải pháp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân.
Anh Nay Lol – Buôn Trôk, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa cho biết: “Qua buổi hôm nay chúng tôi rất phấn khởi vì chương trình tuyên truyền học được thì chúng tôi sẽ tuyên truyền lại cho tất cả đoàn thanh niên khi tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ”.
Ông Vũ Duy Nhạc – Trưởng Công an xã Ia Pal, huyện Chư Sê nói: Sau khi tổ chức các buổi phát động, tuyên truyền trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung cơ bản nhân dân trên địa bàn đã hiểu được những rủi ro, mức độ vi phạm, mức độ xử phạt cũng như một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà chiếu trên thông tin truyền hình thì bà con am hiểu được, từ đó thường xuyên cũng như chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.
Cùng với đó, năm 2016, Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng khác đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó chú trọng thực hiện nghiêm cấm xe công nông chở người, xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, trong thị trấn, thị xã và thành phố; xử lý tình trạng học sinh sử dụng xe gắn máy; xe chở quá tải trọng cho phép và các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông…
Thượng tá Lê Văn Châu – Phó phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Để đảm bảo trật tự kỷ cương, văn hóa giao thông, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, trước hết chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông./ Thứ 2 là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các lỗi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, uống rượu bia sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt là thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô, gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, chở 3-4 người, lạng lách đánh võng nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông thời gian tới trên địa bàn tỉnh”.
Đoàn Bình