Từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn, nguồn lực để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhờ đó mà đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bộ mặt nông thôn ở địa phương ngày càng khởi sắc.

Đầu năm 2018, 3 xã còn lại của TP.Pleiku là Chư Á, Ia Kênh và xã Gào hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau 7 năm triển khai thực hiện tất cả 9 xã của TP.Pleiku đã được công nhận đạt chuẩn và hiện Thành phố đang hoàn tất hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn. Và đây cũng là động lực để các địa phương tiếp tục cố gắng, nỗ lực giữ vững danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á, TP.Pleiku cho biết: “Đây là tự hào cho địa phương song cũng là trách nhiệm rất là nặng nề; và để tiếp tục giữ vững các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo quy định thì cấp ủy, chính quyền địa phương tranh thủ của tỉnh, của TP, của doanh nghiệp và nguồn lực của cộng đồng để tiếp tục giữ vững các tiêu chí nông thôn mới”.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương tập trung thực hiện chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm là triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là điểm mới trong chương trình nông thôn mới ở Gia Lai để giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Do đó các địa phương đều tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện.
Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: “Để thực hiện được chủ trương này thì huyện đã tập trung chỉ đạo đối với các xã đăng ký xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số thì tích cực triển khai thực hiện. Đầu tiên xây dựng nghị quyết để lãnh đạo; thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện đảm bảo đến cuối năm 2018 có ít nhất 1 làng hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới”.
Cùng với triển khai thực hiện Chỉ thị 12 thì từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương tiếp tục huy động, lồng ghép được gần 3.300 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này đã tập trung ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở cho các địa phương còn nhiều khó khăn. Nhờ đó mà bộ mặt nông thôn của các địa phương, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm nhiều khởi sắc.
Ông Đinh Đơl, Làng Tờ Mật, xã Đông, huyện Kbang phấn khởi nói: “Xóm làng, nhà cửa khang trang, có đường bê tông, có điện, có nước. Hồi xưa là khác bây giờ là thay đổi theo Đảng, theo Nhà nước và theo Bác Hồ”.
Nhiệm vụ trọng tâm, được các địa phương xác định từ nay đến cuối năm là tiếp tục huy động tổng lực để hoàn thành kế hoạch đề ra; đặc biệt là đối với 11 xã đăng ký đạt chuẩn vào cuối năm 2018.
Về nhiệm vụ này bà Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa cho biết: “Đến cuối năm 2017 thì chúng tôi đã đạt 14 tiêu chí và đối với 5 tiêu chí còn lại thì chúng tôi xác định đối với các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần nguồn vốn đầu tư thì hiện chúng tôi đã được đầu tư và đang triển khai quyết liệt; còn lại các tiêu chí về nội lực, nhất là tiêu chí về hộ nghèo thì hiện nay chúng tôi đã có kế hoạch phân công hết sức cụ thể đối với cả hệ thống chính trị và cán bộ trong thôn, làng xác định từng địa chỉ, từng nhà và từng địa chỉ nghèo để tìm lý do vì sao nghèo để giúp đỡ và lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo bền vững”.
Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tin tưởng rằng, tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thành được kế hoạch đã đề ra trong năm 2018 để tiếp tục nâng cao đời sống cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh./.
Đức hải, Huy Toàn, Cao Duy