Gia Lai huy động cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn

Cập nhật 22/10/2022, 16:10:02

Năm 2022, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Gia Lai phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90%, còn theo Quyết định 546 của Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ bao phủ BHYT phấn đấu đạt 92%. Để có thể đạt được chỉ tiêu quan trọng này, qua đó góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội cho người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của ngành BHXH, Gia Lai còn huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm chung tay thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định  612 của Ủy ban Dân tộc, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 271 ngàn người bị tác động, thôi hưởng chính sách hỗ trợ đóng BHYT. Để phần nào tháo gỡ những khó khăn về BHYT cho các hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS thôi được hưởng hỗ trợ đóng BHYT, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng để mua và trao tặng 22.711 thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo và đồng bào DTTS thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình ở các địa phương trong tỉnh. Là 1 trong những hộ được tặng thẻ BHYT, gia đình bà Rô H’Nhak ở xã Ia Peng, huyện Phú Thiện cảm thấy rất xúc động, bởi tấm thẻ BHYT này sẽ giúp gia đình bà bớt nhiều chi phí khi không may bị đau ốm.

Bà Rô H’Nhak – Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện nói: “Gia đình mình thuộc hộ cận nghèo. Vừa rồi được Nhà nước tặng 3 thẻ BHYT cho 2 vợ chồng và đứa con, gia đình cảm ơn rất nhiều. Khi không may bị đau ốm, mình đi bệnh viện khám chữa bệnh cũng đỡ lo. Cuối năm BHYT sẽ hết hạn, gia đình cố gắng làm lụng để có tiền mua BHYT cho năm sau để phòng khi đau ốm, tai nạn”.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu BHYT toàn dân, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng tham gia BHYT đã ra đời. Trong đó, mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” đã và đang được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai và nhân rộng, qua đó đã vận động được hàng ngàn hội viên, phụ nữ tham gia BHYT cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Bà Mai Thị Thanh Hằng – Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh cho biết: “Hội LHPN huyện sẽ triển khai cho tất cả các xã, thị trấn và nhân rộng mô hình ở 9 xã, thị trấn. Đồng thời hướng dẫn cho các mô hình về cách thức hoạt động, các chị sẽ tiết kiệm, ngoài việc tiết kiệm thì hướng dẫn cho các chị đi làm công để dành tiền làm công, mua BHYT. Ngoài ra, vận động các chị có điều kiện hơn và các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ để có phần kinh phí hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tham gia BHYT”.

Ông Vũ Hồng Duy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện cho biết: “Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, các xã, thị trấn thành lập Ban vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.  Bên cạnh đó chỉ đạo ngành BHXH, TTYT huyện tăng cường chi trả bảo hiểm cũng như thực hiện các chế độ khám chữa bệnh đảm bảo để người dân tin tưởng việc mua BHYT để được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe”.

Tính đến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh trên 1,26 triệu người tham gia BHYT, chưa bao gồm lực lượng vũ trang trên địa bàn. Theo đó độ bao phủ BHYT đạt 83,71% dân số toàn tỉnh. Trong 9 tháng, hệ thống BHXH tỉnh đã kịp thời thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 922.400 lượt người với số tiền trên 527 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh cũng kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm nói chung và BHYT nói riêng cho người tham gia bảo hiểm. Bên cạnh đó tăng cường khai thác những tiện ích của công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giúp người tham gia bảo hiểm thuận lợi trong việc khám chữa bệnh cũng như theo dõi, thanh toán các chế độ bảo hiểm.

Ông Trần Văn Lực – Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, người lao động và người dân giảm chi phí thời gian đi lại, đơn giản hóa các thủ tục, có thể ngồi tại nhà, cơ quan chúng ta cũng có thể nộp các thủ tục, hồ sơ chuyển tải đến cơ quan nhà nước”.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của ngành BHXH tỉnh cùng sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp và sự tự nguyện, tự giác tham gia BHYT của các tầng lớp nhân dân, Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT đạt 92% dân số. Qua đó đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới./.

Thiên Thanh, Ksor Tuối

Trả lời