Xây dựng mô hình bác sĩ gia đình chính là nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên. Theo đó, đến năm 2020 cả nước phấn đấu có 80% các tỉnh, thành phố đều triển khai được mô hình này. Riêng đối với tỉnh Gia Lai thì mô hình bác sĩ gia đình cũng đang được thực hiện theo lộ trình.

Sở Y tế Gia Lai nhận định thời gian qua các trạm y tế xã đã thực hiện tốt hoạt động phòng chống dịch bệnh, triển khai hiệu quả các chương trình sức khoẻ như lao, tâm thần, HIV. Tuy nhiên điều mà ngành y tế đang hướng đến đó là các Trạm y tế xã phải là nơi chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tạo được niềm tin và ngày càng thu hút người dân đến khám, chữa bệnh. Để làm được điều này, đòi hỏi các địa phương phải tập trung nguồn lực để các trạm y tế chuyển đổi hoạt động hiện hữu sang mô hình hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình.
Y sĩ Hồ Văn Thiết, Phó trưởng Trạm y tế xã Ia Bòong, huyện Chư Prông cho biết: Về chuẩn bị công tác hướng tới bác sĩ y tế gia đình riêng trạm chúng tôi cũng đã bố trí nhân lực đi học, thứ hai là chúng tôi cũng học theo tấm gương bác hồ là củng cố lại y đức của thầy thuốc để phục vụ tốt cho nhân dân.
Y sĩ Rmah Hrăng, Phó trưởng trạm y tế xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông nêu: “Để thuận tiện trong việc thực hiện mô hình bác sĩ gia đình thì Trạm y tế xã chúng tôi yêu cầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tốt hơn thì chúng tôi yêu cầu có bác sĩ thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu có bác sĩ về trạm thì cũng mong là trạm được đầu tư thêm các trang thiết bị y tế để thuận tiện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân”.
Đối với tỉnh Gia Lai, Đề án phát triển mô hình bác sĩ gia đình đang được xây dựng theo từng giai đoạn. Trước mắt, toàn tỉnh có 133 bác sĩ công tác tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn được đào tạo về Y học gia đình và có 50% các Trạm Y tế đã triển khai hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình. Theo kế hoạch đến hết tháng 7/2018, Gia Lai có 133 Trạm y tế triển khai mô hình này.
Ông Trần Duy Linh , PGĐ Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Các chương trình hỗ trợ của nước ngoài cũng như trong nước đối với tỉnh ta cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng bác sĩ y học gia đình tôi nghĩ cơ bản việc bồi dưỡng và cung ứng thuốc đảm bảo tôi tin chắc rằng 1 bên là chúng ta đào tạo được bác sĩ y học gia đình, một bên là hậu cần cung ứng thuốc cũng như trang thiết bị cơ bản tại tuyến y tế cơ sở ban đầu thì trong năm tới chắc chắn chiến lược hướng tới sự hài lòng và giảm tải người bệnh ở tuyến trên phục vụ tốt tại cơ sở y tế ban đầu thì sẽ có những khả quan. Chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm chúng ta sẽ làm tốt được mô hình mà Bộ y tế đã đề ra là hướng tới mô hình bác sĩ gia đình tại các tuyến y tế cơ sở ban đầu”.
Mô hình y tế xã, phường có những nét tương đồng với mô hình bác sĩ gia đình, vì vậy tỉnh Gia Lai sẽ phát huy những lợi thế đã có và phát triển xây dựng mô hình bác sĩ gia đình phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, đây là mô hình mới nên cần có sự quan tâm, đầu tư xứng đáng đối với các Trạm y tế xã như đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân./.
Lệ Xuân, Minh Trí