Gia Lai: Hướng đến đa dạng ngành hàng nông sản phục vụ xuất khẩu

Cập nhật 08/10/2022, 10:10:49

Sau đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang có những bước phục hồi đáng kể. Trong đó, hoạt động xuất khẩu hàng hóa, nhất là xuất khẩu nông sản – một thế mạnh của Gia Lai đang đạt đến những dấu mốc mới về tăng trưởng. Điều đáng ghi nhận là ngoài những mặt hàng xuất khẩu truyền thống như cà phê, hồ tiêu, cao su, hạt điều thì thời gian gần đây, các doanh nghiệp đang mở rộng thêm các mặt hàng xuất khẩu mới. Hướng đi này không chỉ giúp đa dạng hóa thị trường mà còn góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào một số mặt hàng truyền thống.

Trái cây đang trở thành mặt hàng xuất khẩu mang về giá trị hàng triệu USD cho các doanh nghiệp Gia Lai trong năm nay. Điển hình như tại doanh nghiệp này, nhờ xuất khẩu các mặt hàng trái cây như chanh dây, dứa, xoài, chuối…sang nhiều thị trường khác nhau gồm: EU, Mỹ, Trung Quốc…đã mang về cho doanh nghiệp khoản thu từ 8 đến 10 triệu USD mỗi tháng. Với những tín hiệu khả quan trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đang đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu được khoảng 50 ngàn tấn trái cây các loại và mang về giá trị  khoảng 95 đến 110 triệu USD vào cuối năm 2022.

Ông Đinh Gia Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Giao cho biết: “Sau đại dịch Covid – 19, doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động khôi phục sản xuất. Hiện tại, chúng tôi tập trung đầu tư nhiều vào công nghệ, đặc biệt công nghệ chế biến sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiến sâu vào thị trường Mỹ và Châu Âu. Chúng tôi cũng hợp tác với nông dân để đảm bảo vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng cho nhà máy giữ ổn định sản xuất.”

Trong số các mặt hàng trái cây xuất khẩu, sản phẩm chuối đang là mặt hàng mang về giá trị cao cho các doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Trong 9 tháng của năm 2022, nhiều doanh nghiệp trồng chuối đã đạt được giá trị xuất khẩu lên đến con số hàng triệu USD mỗi tháng.

Như doanh nghiệp này, trong 9 tháng của năm 2022 đã xuất khẩu được khoảng 15 ngàn tấn chuối với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 10 triệu USD và đang lạc quan tiến tới mốc 22 ngàn tấn với giá trị khoảng 15 triệu USD vào cuối năm 2022.

Ông Lê Hoàng Linh – Giám đốc Dự án chuối, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn nói: “Chuối là loại trái cây cho thu hoạch quanh năm và thị trường nhu cầu rất lớn, triển vọng thì rất nhiều. Công ty đang dự kiến mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ra các thị trường. Kế hoạch của công ty cũng sẽ tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới như châu Âu, Trung Đông để xuất khẩu hàng hóa.”

Có thể thấy, bên cạnh các mặt hàng xuất khẩu truyền thống thì một số mặt hàng xuất khẩu mới nổi như chuối, chanh dây và các loại cây ăn trái khác đang cho thấy những tiềm năng có thể khai thác. Thêm vào đó, trên địa bàn tỉnh hiện đã có nhiều nhà máy chế biến rau quả với quy mô lớn và đang triển khai liên kết, hợp tác với các HTX để xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đạt tiêu chuẩn. Nổi bật là các chuỗi liên kết sản xuất: Chanh dây, chuối tiêu hồng, chuối già Nam Mỹ, dứa, xoài, mít, thanh long…

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Gia Lai cho biết: “Xuất khẩu của các doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nông sản. Nông sản của chúng ta ngày càng thể hiện được ưu thế về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thị trường các nước. Nông sản Gia Lai đã trỗi dậy, cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, sự hưởng ứng của người dân nên nông sản của Gia Lai đã vào được nhiều thị trường trên thế giới.”

9 tháng của năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai ước đạt 545 triệu USD, đạt 82,58% kế hoạch, tăng 21,11% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, trái cây có mức tăng khá mạnh so với cùng kỳ và chiếm khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong đó, cà phê vẫn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng gần 75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có thể thấy rằng, các mặt hàng nông sản xuất khẩu mới đang mở ra nhiều cơ hội để tỉnh gia tăng kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Ngcoj Hà – R’Piên

Trả lời