Tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi cung cầu, biến động giá cả, giám sát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm đối với các mặt hàng nổi cộm và có nhu cầu tiêu dùng cao như xăng dầu, phân bón, thuốc lá, thực phẩm, hàng may mặc, mỹ phẩm, sản phẩm thời trang…; trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai đã thực hiện kiểm tra 848 vụ (tăng 38 vụ so với cùng kỳ năm 2023).
Qua đó phát hiện vi phạm và xử lý hành chính 398 vụ (giảm 67 vụ so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,2 tỷ đồng; tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng. Hiện nay các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên thị trường vẫn còn diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn; các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… để livestream, giới thiệu, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu. Cùng với đó một số cơ sở sử dụng website thương mại điện tử bán hàng nhưng chưa chấp hành đúng quy định trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Trước thực tế này, Cục QLTT Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử./.
Mỹ Tiến – Duy Linh