Hòa chung với niềm hoan hỉ trong cả nước và thế giới mừng ngày Đản sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời; Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561-Dương lịch 2017 đã được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng nay (09/5), nhằm ngày 14 tháng Tư âm lịch; với sự tham dự của các chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, quý vị cư sĩ và đông đảo bà con phật tử trên địa bàn tỉnh. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpăh Thuyên; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo TP.Pleiku và phường Hội Thương.

Với ý nghĩa kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu ni được sinh ra đời – người đã khai sáng đạo Phật và cống hiến cho nhân loại 1 tôn giáo, một nền triết học và một con đường sống; Phật đản là thời gian để mỗi người con theo đạo Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Phật; để chiêm nghiệm về những điều trong cuộc sống hôm nay theo lời dạy của Phật, tiếp tục đóng góp, mang lại niềm an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình; sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước và hòa bình cho nhân loại.
Thượng tọa Thích Giác Tâm – Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai cho biết: “Đại lễ Phật đản là dịp để phát huy tư tưởng giáo lý của Đức Phật trong sự nghiệp hoằng dương đạo pháp, lợi lạc quần sinh và bảo vệ hòa bình, góp phần xây dựng đất nước. Đồng thời là cơ hội để cộng đồng xã hội có thêm hiểu biết về những giá trị đạo đức, văn hóa và tâm linh của Phật giáo qua hơn 2.000 năm lịch sử truyền thống Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành với dân tộc. Thông qua Đại lễ Phật đản còn thể hiện chính sách tự do tín ngưỡng-tôn giáo, đại đoàn kết tôn giáo và đoàn kết dân tộc ở nước ta nói chung, cũng như tại tỉnh Gia Lai nói riêng”.
Lịch sử kể lại rằng: Một sự kiện hy hữu trong đời sống nhân loại cách đây 2641 năm, tại Thánh địa Lâm Tỳ Ni, nước Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ cổ đại, Thái tử Sĩ Đạt Đa xuất hiện với ánh hào quang chiếu soi rực rỡ, đã mở ra một trang sử mới trong lịch sử loài người. Ngài đã đến cuộc đời cứu khổ chúng sinh và soi sáng con đường giác ngộ cho nhân loại. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội ngày càng phát triển, đất nước ngày càng vững bước trên tiến trình hội nhập; và trên bước đường đồng hành cùng dân tộc, với truyền thống yêu nước, hộ quốc an dân trong khối đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào phật giáo Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng thấy mình cần phải sống có trách nhiệm hơn; đồng lòng chung sức vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.
Bà Nguyễn Thị Lê, pháp danh Nhật Lai – Phật tử nói: “Trong ngày Phật đản này thì bản thân những phật tử như tôi đều cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống này. Cầu cho đất nước thanh bình, người người hạnh phúc”.
Thông điệp về tình thương và hòa bình, về trí tuệ cũng như giá trị cuộc sống mà Đức Phật đã dạy cách đây 26 thế kỷ dường như vẫn còn vẹn nguyên. Phật đản đến với tất cả mọi người và hòa mình trong những nghi thức Niệm phật cầu gia bị, dâng hoa cúng dường chư phật; thả chim bồ câu và bong bóng bay… tất cả đều chung một mong ước rằng cầu mong quốc thái dân an, chúng sanh an lạc./.
Mỹ Tiến, Minh Trung