Trước diễn biến phức tạp của SARS-CoV-2, hàng ngàn vé xe đi và về dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2021 đã được các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh hoàn trả lại cho người dân khi được yêu cầu. Để chung tay vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành Giao thông vận tải và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi với phương châm không gây phiền hà, sách nhiễu.

Hơn 1 tuần nay, văn phòng Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai đang tiến hành hoàn trả tiền vé cho các hành khách không có nhu cầu đi lại dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 khi mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tính đến sáng 8.2, đơn vị này đã hoàn trả hơn 7.400 vé xe đi và về trên các tuyến mà đơn vị khai thác. Mặc dù phải gánh chịu nhiều tổn thất do việc hoàn trả vé, nhưng vì tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng nên các doanh nghiệp vận tải đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân.
Ông Đặng Văn Hiền – Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Thuận Tiến Gia Lai cho biết: “Sau khi doanh nghiệp chúng tôi bán vé ra thì doanh thu vào thì chúng tôi trang trải các chi phí liên quan, chuẩn bị cho công tác vận tải. Hiện nay cơ bản nhất thì đã chuyển tiền mua vé tháng 1.2021 với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; giờ chúng tôi phải tiếp tục nhận nợ ngân hàng để chi trả cho khách có nhu cầu trả vé”.
Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã có công văn tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải khách công cộng liên tỉnh đi và đến 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương và 3 tuyến vận tải khách công cộng nội tỉnh đi và đến huyện Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa từ ngày 2.2. Nhận định về nhu cầu vận chuyển hành khách sẽ giảm và để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Sở Giao thông Vận tải Gia Lai cũng đề nghị các đơn vị vận tải thực hiện hoàn trả vé, không tiến hành phụ thu.
Ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giao thông vận tải Gia Lai cho biết; “Chúng tôi cũng đề nghị hành khách khi trả vé thì cũng phải chia sẻ với các doanh nghiệp; ví dụ như họ cam kết sau đó bao nhiêu ngày thì họ mới gom được tiền họ trả thì người dân cũng phải chia sẻ về việc này. Còn đối với các cơ quan liên quan thì chúng tôi cũng đề nghị các ngân hàng thương mại có mối quan hệ với các doanh nghiệp này giãn nợ để các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn”.
Theo thống kê sơ bộ đến sáng ngày 8.2, đã có khoảng 60 đến 80% lượng vé đã được các doanh nghiệp vận hoàn trả cho hành khách đã mua để đi lại dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tương đương khoảng gần 40.000 vé với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Đoàn Bình, Minh Trí