Qua 60 ngày triển khai đợt cao điểm 100 ngày, đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh (từ ngày 22/3/2024 đến hết ngày 20/5/2024), 24 UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai được xếp loại Tốt trong “Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 31 UBND cấp xã xếp loại Khá, 140 UBND cấp xã xếp loại Trung bình, 25 UBND cấp xã xếp loại Yếu. Dẫn đầu 220 xã, phường, thị trấn trong tỉnh là phường Tây Sơn, TP.Pleiku, thấp nhất là xã Thành An, thị xã An Khê. So với thời gian trước khi thực hiện đợt cao điểm, Gia Lai tăng 09 địa phương xếp loại Tốt, tăng 30 địa phương xếp loại Khá, tăng 04 địa phương xếp loại Trung bình và giảm 58 địa phương xếp loại Yếu. Đối với UBND cấp huyện có 4/17 địa phương xếp loại Khá, gồm các huyện: Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Phú Thiện, 13 địa phương xếp loại Trung bình; thấp nhất là huyện Krông Pa. Với sự nỗ lực của các địa phương trong tỉnh tính đến hết ngày 20/5/2024, Gia Lai tăng 08 bậc trên bảng xếp hạng toàn quốc trong “Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công”. Mặc dù cơ bản các chỉ số có sự chuyển biến, tăng so với thời gian trước khi thực hiện đợt cao điểm, số đơn vị xếp loại Yếu đã giảm xuống nhưng điểm số chung của tỉnh chuyển biến vẫn còn chậm. Đáng lưu ý là còn 5 huyện và 09 xã không hoàn thành một trong các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao đến 50 ngày cao điểm./.
Thiên Thanh – Minh Trung