Ngày 17/3/2015- Gia Lai tròn 40 năm ngày tỉnh nhà được hoàn toàn giải phóng. Chào mừng sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại này, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã, đang và sẽ được tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể nhằm ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh suốt chiều dài lịch sử 40 năm, qua đó tiếp bước truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước, không ngừng nỗ lực phấn đấu chung tay góp sức xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa-hiện đại hóa của đất nước.

Đường phố Gia Lai rợp cờ hoa.
Sáng 16/3… những công việc cuối cùng nhằm phục vụ chương trình lễ kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai tiếp tục được các sở, ngành, đơn vị liên quan gấp rút triển khai thực hiện tại quảng trường Đại đoàn kết, Tp.Pleiku… Tất cả mọi công việc, công đoạn được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ nhằm góp phần tổ chức thành công ngày lễ trọng của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Trước đó, lễ tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh cũng đã được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm chỉ đạo sâu sát nhằm đem đến cho người dân trong và ngoài tỉnh một chương trình lễ kỉ niệm thật sự ý nghĩa và ấn tượng.
Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Gia Lai cho biết: Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Trước đó, nhiều hoạt động nhằm chào mừng lễ kỉ niệm đã được tổ chức như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, tuyên truyền thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh và phát động phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh. Điểm nhấn của lễ kỉ niệm là ôn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và phát triển của tỉnh nhà qua 40 năm xây dựng và phát triển, từ đó tiếp tục chung tay góp sức xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng khởi sắc.
Tháng 3-tháng đẹp nhất Tây Nguyên và cũng là tháng có nhiều lễ hội khi mà người dân Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng hân hoan chào đón nhiều ngày lễ trọng đại của quê hương mình. Trong những ngày tháng 3 lịch sử này, bên cạnh vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng, phố núi Pleiku nói riêng và Gia Lai nói chung còn ngập tràn trong cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu… nhằm chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh nhà. Không chỉ các thế hệ sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ mưa bom bão đạn mà đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời bình hay lập nghiệp trên mảnh đất Gia Lai thân yêu thì trong những ngày này đem lại cho mỗi người nhiều xúc cảm.

Trong niềm vui anh Đinh Hữu Ninh-phường Diên Hồng, Tp.Pleiku chia sẻ: Chỉ còn 1 ngày nữa là Gia Lai kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng. Là người Gia Lai trong những ngày này tôi cảm thấy rất xúc động, bồi hồi. Theo thời gian, Gia Lai mình đổi khác từng ngày và đời sống của người dân cũng ngày càng được cải thiện nâng cao. Kỉ niệm ngày giải phóng tỉnh, tôi tự hứa với lòng mình là sẽ tiếp tục phấn đấu làm việc nhằm chung tay xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp.
Và đây là lời tâm sự của Em Nguyễn Thị Linh Nhi-Trường THPT Lê Lợi, Tp.Pleiku: Em cảm thấy may mắn và tự hào khi được sinh ra trong thời bình khi đất nước, tỉnh nhà được giải phóng. Để có được điều đó, nhiều người đi trước đã anh dũng hy sinh. Đặc biệt trong những ngày này, Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động nhằm kỉ niệm ngày giải phóng tỉnh, giúp em hiểu hơn về lịch sử của tỉnh nhà và từ đó ra sức phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng thế hệ đi trước.

Tổng duyệt chương trình văn nghệ chào mừng 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai.
Bên cạnh tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai vào tối 17/3 tại quảng trường Đại đoàn kết, Tp.Pleiku, trước đó nhằm chào mừng sự kiện lịch sử có nhiều ý nghĩa này của địa phương, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được tỉnh Gia Lai tổ chức như: Hành trình về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng; Triển lãm: “Gia Lai-40 năm xây dựng và phát triển”; Đêm thơ nhạc chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh…. Những hoạt động trên nhằm ôn lại ý nghĩa thắng lợi to lớn của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước; truyền thống đấu tranh anh dũng và những cống hiến to lớn của Đảng bộ, quân và dân Gia Lai trong công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, đồng thời thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ hôm nay về truyền thống yêu nước và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến công sức, tuổi xuân và hy sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc không chỉ để một lần nữa tri ân các thế hệ đi trước mà qua đây còn tiếp thêm động lực và nhiệt huyết cho thế hệ hôm nay để cùng nhau nỗ lực rèn đức luyện tài, chung tay góp sức xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc./.
Thiên Thanh-Minh Trí