Theo số liệu Tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi của cả nước còn ở mức cao, cụ thể là 19,6% và có sự chênh lệch giữa các vùng.
Riêng đối với tỉnh Gia Lai, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) đang ở mức khá cao. Theo đó, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 28%. Tuy nhiên, hiện địa phương đang phải đối mặt với gánh nặng về dinh dưỡng đó là: Tình trạng suy dinh dưỡng đồng thời cùng tồn tại với thiếu vi chất dinh dưỡng và thừa cân béo phì, kèm theo xu hướng gia tăng của bệnh không lây nhiễm, nguyên nhân là do chế độ dinh dưỡng của người dân còn chưa hợp lý và thiếu hoạt động thể lực. Do đó, để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao thể lực, tầm vóc của người dân, ngành Y tế Gia Lai khuyến cáo việc chăm sóc dinh dưỡng theo vòng đời từ giai đoạn trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ lứa tuổi học đường, trẻ vị thành niên là đặc biệt quan trọng trong phòng, chống suy dinh dưỡng./.
Lệ Xuân – Huy Toàn