Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong vòng 1 tháng qua, số ca mắc sốt xuất huyết ở các địa phương trong tỉnh có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân của tình trạng này là do thời gian gần đây tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh mưa nắng đan xen, đây là thời điểm thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận và điều trị cho hơn 439 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ đầu tháng 10 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 48 ca, trong đó có nhiều ca có dấu hiệu cảnh báo tăng.
Bà Trương Thị Thảo – Thôn 3 xã Ia Tô, huyện Ia Grai nói: “Ở trên xã Ia Tô đang có nhiều người bị sốt xuất huyết, có nhà bị đến 4 người, như nhà mình có 4 người thì cả 4 người đều bị. Địa phương cũng hướng dẫn dọn vệ sinh, nước ú đọng, dọn dẹp xung quanh nhà cửa để phòng bệnh”.
Dấu hiệu của sốt xuất huyết khi thấy các triệu chứng sốt cao đột ngột liên tục, kéo dài 2-7 ngày, đau đầu, đau mình mẩy kèm các dấu hiệu xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chân răng, nên đến bệnh viện khám để xác định sớm sốt xuất huyết và điều trị kịp thời đúng bệnh.
Bác sĩ Phan Xuân Hoàng – Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại khoa đang theo dõi nhiều trường hợp có dấu hiệu giảm tiểu cầu, tổn thương gan. Đối với bệnh nhân bị sốt xuất huyết thì phải tăng lượng nước và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng”.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã ghi nhận trên 2.100 ca sốt xuất huyết. Bệnh xảy ra tại 140/222 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó thành phố Pleiku có số ca mắc cao nhất tỉnh với 620 trường hợp. Chỉ tính riêng trong vòng 2 tuần qua, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết.
Bác sỹ Nguyễn Công Huấn – Trưởng khoa Nội nhi nhiễm, Bệnh viện 331 khuyến cáo: “Thời tiết mùa này diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường nên người dân nên chú ý đảm bảo vệ sinh xung quanh nhà ở, khi có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện để điều trị kịp thời tránh để bệnh diễn biến xấu”.
Sốt xuất huyết không lây qua đường hô hấp, dịch tiết hay tiếp xúc với người bệnh. Sốt xuất huyết chỉ lây qua muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm vi rút sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Do đó, để phòng bệnh sốt xuất huyết tốt nhất thì ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng rất cần sự chung tay của người dân trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm./.
Lê Thư – Kim Châu – Huy Toàn