Sáng ngày 16.02, UBND tỉnh đã tổ chức gặp mặt hơn 400 doanh nghiệp đại diện cho hơn 3.500 doanh nghiệp của toàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, qua đó góp phần tăng cường hoạt động giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, cùng các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp.
Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố.

Trong Không khí thân mật, cởi mở của buổi gặp mặt đầu năm, đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 của tỉnh. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong việc tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội của tỉnh như: Giải quyết việc làm, tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa xã hội rất lớn được các doanh nghiệp tham gia tích cực trong thời gian qua, đó là công tác an sinh xã hội, qua đó đã góp phần cùng với các cấp, các ngành chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Chính những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nên thời gian qua tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Để các chính sách hỗ trợ ngày càng đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thông qua Hội nghị lần này được lắng nghe các ý kiến, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp cho đổi mới, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh.
Không những vậy để giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp phải thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về “Ba đồng hành, năm hỗ trợ cho doanh nghiệp”. Trong đó, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: “Đối với các sở, ngành, địa phương, phải thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các nội dung Chương trình hành động cảu tỉnh về triển khai thực hiện NQ 19 và NQ 35 của CP. Đặc biệt cần phải chú trọng thực hiện thường xuyên công tác đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, tổ chức các chương trình kết nối để giúp DN tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”…
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng mong muốn các doanh nghiệp cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được UBND tỉnh cấp phép và ký cam kết đầu tư, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch, đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt
Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hoạt động, ngoài một số chính sách về đồng hành và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đã được tỉnh ban hành trong năm 2016, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2017 tỉnh sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện và trình phê duyệt kế hoạch 5 năm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để huy động các nguồn vốn triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, chú trọng một số lĩnh vực như: Triển khai thực hiện chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn, trong đó chú trọng việc tập huấn về khởi sự doanh nghiệp, giới thiệu kiến thức cho doanh nghiệp khi tham gia các diễn đàn kinh tế lớn như: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) , khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA), cộng đồng kinh tế ASEAN…; hình thành quỹ trợ giúp doanh nghiệp; có chính sách đẩy mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, đào tạo lao động nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của các doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới thiết bị kỹ thuật theo chiến lược phát triển và mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ…
Một lần nữa, các doanh nghiệp cảm thấy yên tâm và phấn khởi trước những cam kết khẳng định của lãnh đạo tỉnh về tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hoạt động. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Trang, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của doanh nghiệp. Tuy nhiên để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế hiện nay của doanh nghiệp, trong đó hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp địa phương là quy mô hoạt động còn nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao, một số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh quá nhiều ngành nghề, nhưng quy mô về vốn, bộ máy tổ chức, con người chưa đáp ứng yêu cầu. Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp chưa thực sự cao. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc , đạo đức kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp phải chủ động, tích cực tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế , phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp…Về phía tỉnh sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động.
Đồng chí khẳng định: “ Lãnh đạo tỉnh luôn tâm niệm phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp, không phải đợi doanh nghiệp gặp khó khăn mới tháo gỡ và cũng không phải đợi đến gặp mặt thường niên mới lắng nghe . Vì vậy chúng tôi khẳng định cam kết của trnh với các DN , nhà đầu tư: Tỉnh Gia Lai không chỉ mời gọi mà quan trọng hơn là chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, luôn kề vai sát cánh và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư”.
Chính những cam kết mạnh mẽ, tinh thần cầu thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo cho bầu khí buổi gặp mặt càng trở nên thân thiện, cởi mở hơn, từ đó các doanh nghiệp cũng đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị. Trong đó, các nội dung kiến nghị liên quan chủ yếu đề cập về cơ chế, chính sách về quản lý đất đai, quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng….Trong đó có ý kiến cho rằng tỉnh cần có những chính sách ưu tiên phát triển mô hình kinh tế Hợp tác xã:
Ông Lê Tiến Hưng , GĐ Công ty phát triển Vận tại dịch vụ Diên Hồng đề cập: “UBND tỉnh cần kiến nghị với CP ban hành cơ chế chính sách phát triển kinh tế HTX. UBND tỉnh cần giải quyết các HTX yếu kém….
Về lĩnh vực đất đai, một số doanh nghiệp cũng đã nêu các ý kiến kiến nghị tại buổi gặp mặt.
Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu: “Hiện nay các DN rất quan tâm đến lĩnh vực đất đai. Đề nghị Sở TNMT, Sở NN&PTNT công bố quy hoạch đến năm 2020 để các DN nắm rõ có những kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh phù hợp”.
Là địa phương có diện tích Hồ tiêu lớn với trên 15 ngàn ha, vượt cao so với quy hoạch. Mặc dù đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, song mức độ rủi ro rất cao, nhưng hiện nay nhiều nông dân vẫn bất chấp khuyến cao, ồ ạt đầu tư mở rộng diện tích tiêu. Để tránh những rủi ro do tác động của thị trường khi cung vượt quá cầu, có ý kiến cho rằng tỉnh nên có những khuyến cáo để hạn chế việc mở rộng diện tích Hồ tiêu.
Ông Hoàng Phước Bính , Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp Hội Hồ tiêu Chư Sê đề cập: “Do giá cả những năm qua tăng cao nên diện tích cả nước: BRVT, ĐN, BP, và 3 tỉnh Tây Nguyên tăng quá nhanh. Nên đề xuất: Tuyên truyền vận động người dân không mở rộng diện tích tiêu nữa. Cây Hồ tiêu rủi ro lớn, sâu bệnh nhiều. Có chỉ dẫn địa lý đối với Hồ tiêu của tỉnh GL. Nếu nông sản không có chỉ dẫn địa lý, không truy xuất được nguồn gốc thì rất khó”.
Liên quan đến hoạt động thương mại, thanh kiểm tra doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, quản lý hoạt động tranh mua tranh bán tại vùng nguyên liệu mía, vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đối với một số diện tích rừng nghèo sang trồng cao su nhưng không hiệu quả, vấn đề tuyển dụng lao động địa phương….cũng được các doanh nghiệp đề nghị các cấp, các ngành có những biện pháp can thiệp, tháo gỡ cho doanh nghiệp.
Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện một số sở, ngành liên quan cũng đã có những ý kiến trả lời làm rõ các vấn đề doanh nghiệp quan tâm.
Kết thúc buổi gặp mặt. đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu sau buổi gặp mặt, các sở ngành cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp, tránh tình trạng để doanh nghiệp tự thân vận động. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp.
Đồng chí phát biểu: “Năm 2017 tiếp tục CCTTHC, siết chặt kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện tốt hơn nữa cho DN phát triển. Các địa phương, các ngành có kế hoạch tạo điều kiện cho DN khởi nghiệp. Hiện nay có một số địa phương đã thành lập chi nhánh Hiệp hội DN. Trong tháng 2 các đơn vị còn lại thành lập các chi nhánh của Hiệp hội. Đây là những cơ quan tham vấn tích cực cho tỉnh trong việc hoạch định chính sách, kênh quan trọng để tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt 3 đồng hành, 5 hỗ trợ theo tinh thần của CP”.
Về phía các doanh nghiệp tiếp tục nêu cao tinh thần tự tôn, phát huy tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Nhân dịp này, 15 doanh nghiệp đã có những thành tích xuất sắc trong công tác kê khai nộp thuế, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn và giải quyết việc làm cho lao động địa phương đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng.
V: Hồng Uyên
Q&dựng: R’Piên