Phong trào phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai những năm gần đây ngày càng tăng lên về diện tích cũng như đa dạng về giống. Bên cạnh trồng thuần, người dân ở các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai trồng xen cây ăn quả trong các vườn cà phê tái canh và vườn tiêu với một số loại cây ăn quả được trồng xen chủ yếu là sầu riêng, bơ, mít.
Theo thống kê của ngành chuyên môn, đến thời điểm này, trong tổng số hơn 12.500 ha cây ăn quả của toàn tỉnh thì diện tích cây ăn quả trồng xen là hơn 5.745 ha (chiếm khoảng 46%). Qua kiểm tra, đánh giá từ các mô hình trong thực tiễn sản xuất ở một số địa phương trong tỉnh cho thấy việc trồng xen bơ, sầu riêng trong vườn cà phê bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trung bình cao hơn gấp 3-4 lần so với cà phê trồng thuần. Với hiệu quả kinh tế mang lại này đã giúp cho nông dân có điều kiện đầu tư và đây được xem là mô hình sản xuất lý tưởng được ngành chuyên môn cũng như các địa phương khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển./.
Mỹ Tiến, Minh Trí