Thời gian qua, hoạt động “Đưa bảo tàng về trường học” đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ chính những em học sinh trên địa bàn tỉnh. Thông qua đây cũng góp phần cải thiện đáng kể thực trạng học sinh không mấy mặn mà với bộ môn Lịch sử.

Lần đầu tiên sân Trường THCS Võ Thị Sáu, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa có một triển lãm thu nhỏ như thế này. Đây là hoạt động do Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Gia Lai – Kom Tum phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh HCM, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa tổ chức. Chính vì thế, ban đầu 1 số em còn khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự thích thú và say sưa hiện rõ sau khi các em được cán bộ bảo tàng hướng dẫn tham quan và tìm hiểu những hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu.

Em Đặng Thị Vân Anh – Trường THCS Võ Thị Sáu , thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Thông qua việc được xem triển lãm ở trường em rất thích và vui vì em biết thêm nhiều thông tin về Bác Hồ. Bác Hồ biết rất nhiều ngoại ngữ. Mặc dù hoàn cảnh còn khó khăn nhưng Bác đã nỗ lực. Em sẽ cố gắng học tập đức tính này của Bác để tiến bộ hơn”.
Em Đào Khánh Ly – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa cũng nói: “Em mong những chương trình như thế này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để chúng em được tham quan tìm hiểu lịch sử”.

Thời gian qua, hoạt động “Đưa bảo tàng về trường học” được Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai – Kom Tum chú trọng tổ chức tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh, với nhiều chuyên đề về các Vua Hùng, Biển đảo Việt Nam, các trận đánh trong Chiến dịch Tây Nguyên… Ngoài ra, trong mỗi chương trình triển lãm, để thu hút học sinh, các cán bộ bảo tàng còn tổ chức nhiều hoạt động thi trắc nghiệm hoặc hình thức kể chuyện. Từ đó, giúp học sinh ghi nhớ nhanh những kiến thức vừa mới được tham quan, tìm hiểu.
Ông Huỳnh Văn Kính – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh Gia Lai – Kon Tum cho biết: “Nếu như tổ chức những đợt học sinh đến bảo tàng tham quan thì sẽ có không nhiều em học sinh được đến tham quan. Vì thế chúng tôi luôn cố gắng phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở. Từ đó đem đến cho các em những chương trình ngoại khóa bổ ích vừa chơi lại vừa học”.
Việc mang một bảo tàng lưu động về trường học thông qua hình thức ngoại khóa, giao lưu, trao đổi là một trong những cách giáo dục hay và có ý nghĩa. Bởi hoạt động này đã giúp học sinh tiếp cận với môn lịch sử bằng những hình ảnh, tư liệu trực quan sinh động. Từ đó, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cũng như thúc đẩy sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện của mỗi em ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hy vọng, thời gian tới hoạt động này vẫn sẽ được duy trì và tổ chức nhiều hơn nữa tại các trường học trên địa bàn tỉnh./.
Thanh Vui, Ksor Tuối