Gia Lai đón 16 hài cốt Liệt sỹ về nước

Cập nhật 04/4/2020, 08:04:02

Thực hiện sự chỉ đạo của Cơ quan Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu V, chiều ngày 3/4, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai do Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo đón 16 hài cốt Liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia do Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2019-2020 về nước.

Đây là mùa khô thứ 20 Đội K52 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã khắc phục khó khăn gian khổ, vượt núi, băng rừng… tìm kiếm, quy tập tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, STung Treng, Prét Vi Hia) được 16 hài cốt Liệt sĩ. Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Đội K52 tạm dừng hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ tại nước bạn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định. Đồng thời Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh gửi công hàm cho nước bạn tạo điều kiện hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đưa hài cốt Liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 về nước. Khác với những năm trước, năm nay do tình hình dịch Covid-19, nên chiều hôm qua, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thực hiện đầy đủ các bước diệt khuẩn, khử trùng đối với Đội K52 (cả người và phương tiện). Việc đón hài cốt Liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ Đội K52 diễn ra nhanh gọn, bảo đảm an toàn (100% cán bộ, chiến sĩ Đội K52 được đưa về khu cách ly số 2 (Trung đoàn Bộ binh 991) thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định; 16 hài cốt Liệt sĩ được đưa về Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ huyện Đức Cơ để bảo vệ, thờ cúng theo phong tục tập quán của dân tộc. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ xác định nghi thức tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt Liệt sĩ vào thời gian thích hợp./.

Hà Đức, Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh)

Trả lời