Nhiều doanh nghiệp, cơ sở thu mua cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thua lỗ nặng bởi giá cà phê liên tiếp giảm thấp trong những tháng qua. Các doanh nghiệp dự trữ cà phê với số lượng càng lớn thì mức độ thua lỗ càng cao.

Đầu vụ cà phê 2014, công ty TNHH Khải Hưng mua vào gần 4.000 tấn cà phê khô với giá 41.000 đồng/kg. Sau thời gian ký gửi cho các công ty lớn khoảng 3.000 tấn, đến thời điểm chốt giá có đến 1.500 tấn phải bán ra với giá 38.000 đồng/kg. Chỉ riêng bù giá công ty đã lỗ khoảng 4,5 tỷ đồng chưa tính các khoản chi phí khác như nhân công, lãi ngân hàng. Với nông dân bán được giá cao là điều rất phấn khởi, nhưng với các doanh nghiệp thu mua cà phê mua vào giá cao, bán ra giá thấp, rõ ràng là mùa cà phê đắng. Chị Hồ Thị Nhung , Kế toán Công ty TNHH Khải Hưng Gia Lai nói: “Vụ cà phê vừa qua không được thuận lợi lắm cho các doanh nghiệp thu mua cà phê, bởi mua vào với giá cao nhưng lại bán với giá thấp. Đây cũng là tình trạng chung của tỉnh nên công ty cũng phải chấp nhận bù lỗ”.
Giá cà phê liên tục xuống thấp và kéo dài như vậy, áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp hiện nay là rất lớn. Nhất là đối với các doanh nghiệp có dự trữ cà phê đầu vụ với số lượng lớn để chờ giá cao mới bán thì mức độ thua lỗ càng nặng hơn.
Không chỉ thua lỗ bởi giá cà phê xuống thấp, có doanh nghiệp còn cho biết, còn đối mặt với tình trạng bị các công ty lớn ép giá do đã ứng tiền trước và đến thời hạn phải thanh toán nên giá bao nhiêu cũng phải bán để thực hiện công nợ theo thời hạn. “ Mình công ty nhỏ thì phải chịu. Vẫn có tình trạng ép giá vì khi mua hàng đâu phải tiền của doanh nghiệp không, công ty cũng phải ứng trước tiền của đối tác nên khi đến thời hạn phải bán giá thấp cũng phải chịu. Năm nay doanh nghiệp thu mua cà phê rất khó khăn”. Ông Nguyễn Văn Linh, Công ty TNHH MTV Thanh Phát Phú nói.
Hiện nay hầu hết các sản phẩm nông sản Việt Nam phần lớn phụ thuộc thị trường nước ngoài, vì vậy rất khó dự lường được tình hình. Trong khi đó năng lực tài chính của các doanh nghiệp lại bị hạn chế, hoạt động chủ yếu vẫn mang tính may rủi, được nhờ thua chịu, hoàn toàn không có sự chủ động trên thị trường.
Vì thế, đây không chỉ là lần đầu tiên các doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ do giá cả biến động bất thường. Tình trạng này sẽ vẫn còn tiếp diễn, lặp đi lặp lại theo biến động giá cả thị trường là điều không thể tránh được nếu như bài toán về năng lực tài chính của doanh nghiệp không được giải quyết.
Các doanh nghiệp địa phương vốn có những lợi thế nhất định về thị trường, nguồn hàng hóa dồi dào nhưng luôn trong tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thua trên sân nhà./.
Hồng Uyên , Minh Trí