Tỉnh Gia Lai đang từng bước phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chí quốc tế nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đến năm 2030 đặt ra mục tiêu, định hướng phát triển ổn định diện tích cà phê toàn tỉnh khoảng 100.000 ha, trong đó cà phê sản xuất theo hướng hữu cơ đạt hơn 15%.
Cà phê là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai với diện tích hiện có trên 105.000 ha, tại 10 huyện, thành phố; trong đó gần 60.000 ha cà phê được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, Organic…Theo định hướng phát triển ngành cà phê đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai, các hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng vùng canh tác đạt chứng nhận hữu cơ, Rainforest Alliance, Fair Trade, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và các thị trường khó tính khác. Để thực hiện mục tiêu này, ngành nông nghiệp địa phương đang phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời áp dụng công nghệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Việc phát triển cà phê sạch theo tiêu chuẩn quốc tế không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn mở ra cơ hội đưa sản phẩm cà phê Gia Lai vươn xa trên thị trường thế giới./.
Lệ Xuân – Thanh Sáng