UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030.
Ước đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 403 tổ hợp tác (THT) với 1.200 thành viên; 282 hợp tác xã (HTX) với gần 16.500 thành viên tham gia. Hầu hết kinh tế tập thể (KTTT), HTX ngày càng phát triển, bước đầu hoạt động đạt được một số kết quả, tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, tiếp tục khẳng định được vai trò, sự cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Với đà phát triển của kinh tế tập thể, HTX, UBND tỉnh xây dựng định hướng trong giai đoạn 2021 – 2030, theo đó: Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu sẽ có 298 HTX và đến năm 2030 có 672 HTX. Với mục tiêu trên, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về KTTT, HTX cũng như quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX; Hỗ trợ tư vấn xây dựng các mô hình KTTT, HTX kiểu mới phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm và huy động các nguồn lực để các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng.
Thúy Diện, Xuân Huy