Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh, tổng diện tích gieo trồng, năng suất sản lượng vụ Đông xuân đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, diện tích của một số cây trồng như cây mía, cây ngô giảm so với cùng kỳ.
Trên địa bàn toàn tỉnh, diện tích mía trồng mới hơn 4.600 ha, giảm gần 700ha, bằng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, cây ngô trồng mới gần 4.000 ha, giảm hơn 600 ha, bằng 86,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân một số diện tích mía năng suất kém, diện tích ngô không đảm bảo nước tưới người dân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây khác có tính hiệu quả cao hơn như cây ăn quả, cây dược liệu, sắn, rau đậu các loại, tại những địa phương như : Kbang, An Khê, Krông Pa, Đăk Pơ, Phú Thiện… Diện tích cây mía giảm là do khó khăn chung của ngành mía đường trong nước và sản xuất mía đường Gia Lai đang phải đối mặt với nhiều thách thức do giá đường và giá mía nguyên liệu giảm mạnh, đã ảnh hưởng đến sản xuất, thu mua nguyên liệu mía của các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người trồng mía trong tỉnh./.
Trương Trang, Minh Trung