Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn nhiều nhà đầu tư

Cập nhật 07/11/2023, 17:11:41

Nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch là những lĩnh vực đang được tỉnh Gia Lai đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư. Theo đó, hàng loạt các giải pháp được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ và nhận được sự đánh giá cao của nhiều nhà đầu tư, đồng thời khẳng định tỉnh Gia Lai là điểm đến hấp dẫn bởi tiềm năng, lợi thế có được trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 800 ngàn ha, trong đó nhiều đất đỏ Bazan màu mỡ, thời tiết khí hậu ôn hòa, tỉnh Gia Lai phù hợp phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi. Tính đến nay đã có 290 dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó lĩnh vực trồng trọt có 50 dự với quy mô trên 8.500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 10.402 tỷ đồng; 205 dự án chăn nuôi đang được các nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích 9.375 ha, tổng vốn đầu tư 34.859 tỷ đồng.

Năng lượng tái tạo là một trong những lợi thế rất lớn của tỉnh Gia Lai được các chuyên gia và giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã được phê duyệt quy hoạch 88 dự án năng lượng tái tạo với tổng quy mô công suất trên 4.347 MW. Tỉnh đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Tthương và các bộ, ngành liên quan xem xét, đưa vào Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII) đối với 135 dự án năng lượng tái tạo và lưới điện truyền tải có tính khả thi, với tổng công suất khoảng 15.566 MW.

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Đẩy mạnh chế biến đã góp phần gia tăng giá trị sản phẩm cao hơn bình thường, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, cũng phải kể đến một số dự án đầu tư về năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Một số dự án hoàn thành đi vào vận hành đúng tiến độ đã phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong tương lai nếu các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII được phê duyệt thì đây là nguồn lực đầu tư rất lớn cho tỉnh Gia Lai để thúc đẩy KT-XH phát triển mạnh.”

Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đồng thời sở hữu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử nên du lịch cũng là một trong những lĩnh vực đang được Gia Lai đẩy mạnh khai thác. Tỉnh ưu tiên huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để đầu tư đường giao thông đến các điểm, khu du lịch đã được quy hoạch.

Phát triển các loại hình dịch vụ logistics cũng là lĩnh vực tỉnh Gia Lai đang rất quan tâm, đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm tạođ òn bẩy cho hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất khẩu hàng hóa phát triển, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm, hàng hóa của địa phương.

Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương trao đổi: “Gia Lai nằm ở khu vực Bắc Tây Nguyên và có tiếp giáp với CPC và cũng rất gần với cả Lào. Mặc khác Gia Lai cũng có điểm thuận lợi khi tiếp cận với Duyên hải miền Trung thông qua các khu vực cảng ở Quảng Nam, Bình Định. Thế mạnh của GL là mặt hàng nông sản, đây cũng là khối lượng hàng rất là lớn thì việc vận chuyển hàng nông sản làm sao để có được cái hiệu quả cao, chi phí thấp cũng như giữ được chất lượng của các mặt hàng nông sản cũng là một mục tiêu cho hoạt động logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai.”

Để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 07 với quan điểm phải thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tổ chức vào tháng 8 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên tiếp tục nhấn mạnh vấn đề này.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai các loại quy hoạch, nhất là các quy hoạch trọng tâm, quy hoạch liên quan đến thu hút đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng quy định. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển SXKD. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển công nghiệp tái tạo.”

Với cơ chế, chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, tiềm năng dồi dào và nhiều dư địa phát triển; Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài những dự án đã đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả rất tích cực, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều dự án khác đang được triển khai xây dựng, hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá về phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong những năm tiếp theo. Góp phần thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai trở thành vùng động lực Tây Nguyên, phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến nông – lâm sản của khu vực Tây Nguyên, có vị thế quan trọng trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Hồng Uyên – Viễn Khánh

Trả lời