Gia Lai – Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư

Cập nhật 21/4/2022, 07:04:54

Với những lợi thế hết sức đặc biệt về vị trí địa lý đến các điều kiện tự nhiên, cùng với đó là môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp….nên tỉnh Gia Lai được đánh giá là điểm đến lý tưởng và thích hợp cho các nhà đầu tư thực hiện khát vọng khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Và trên thực tế, rất nhiều dự án đã thu hái được trái ngọt đầu tư trên vùng đất Cao Nguyên Gia Lai.

515 dự án với tổng vốn đăng ký gần 833 ngàn tỷ đồng là kết quả thu hút đầu tư tỉnh Gia Lai đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020. Đặc biệt, năm 2021 được xem là năm thành công rực rỡ của tỉnh Gia Lai trong công tác thu hút đầu tư với tổng số 226 dự án đăng ký đầu tư vào tỉnh Gia Lai. Trong đó, có 64 dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 25 ngàn tỷ đồng.Đáng chú ý là trong số các dự án đầu tư vào tỉnh Gia Lai có sự tham gia của những doanh nghiệp được ví như những cánh chim đầu đàn của Việt Nam như: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – doanh nghiệp xuất khẩu cà phê có quy mô lớn nhất tỉnh Gia Lai và xếp thứ 2 của Việt Nam; Công ty TNHH MTV XNK rau quả DOVECO Gia Lai thuộc Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là một trong những công ty xuất khẩu các sản phẩm nông sản lớn nhất Việt Nam; Hay như Thagrico, Nafood, Hoàng Anh Gia Lai cũng là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu rau quả của Việt Nam hiện nay.

Ông Đinh Gia Nghĩa – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK rau quả DOVECO Gia Lai cho biết: “Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, hiệu quả đạt được đúng với kỳ vọng với Ban quản trị công ty. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm đều tăng cao hơn so với chỉ tiêu đặt ra. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành xong hai giai đoạn và đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 3. Theo kế hoạch ba giai đoạn sẽ thực hiện trong 5 năm nhưng đến nay hoàn sớm hơn so với dự kiến ban đầu”.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, đến nay tỉnh Gia Lai đã thu hút được 178 dự án, trong đó nhiều dự án được đầu tư bởi những doanh nghiệp lớn như: CP , Trung Tây Nguyên, Diên Hồng Gia Lai, Ricky Farm, De Heus Việt Nam…với quy mô lên đến hàng chục ngàn con gia súc, gia cầm.

Ông Nguyễn Mạnh Tuân – Quản lý Dự án chăn nuôi bò thịt An Trung – Công ty CP Diên Hồng Gia Lai  cũng cho biết: “Sau 3 năm đi vào hoạt động, chúng tôi đánh giá rất hiệu quả. Đến nay đã cung cấp ra thị trường được 20 ngàn con bò thịt và được thị trường đánh giá rất cao về chất lượng.Tiến tới để chăn nuôi hiệu quả hơn, công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn gia súc để tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương”.

Ông Hồ Hoàng Hải, Trợ lý Giám đốc Tập đoàn Trung Tây Nguyên nói: “Hiện tại dự án đầu tiên là ở Chơ Glong. Kế hoạch trong năm nay chúng tôi sẽ đầu tư thêm hai trại nữa ở Đăk Pơ Pho và Chơ Glong 2. Ngoài ra chúng tôi cũng khảo sát thêm ở một số xã trên địa bàn huyện Kông Chro. Có những sự hỗ trợ của địa phương còn sớm hơn so với mong đợi của chúng tôi”.

Đặc biệt tỉnh Gia Lai hiện có duy nhất một trang trại bò sữa Nutimilk thuộc Công ty sữa Nutifood với quy mô hơn 10 ngàn con được đặt tại xã Đăk Yă, huyện Mang Yang gắn với nhà máy chế biến sữa thương hiệu Nutifood, đạt tiêu chuẩn, chất lượng châu Âu.

 Đoàn Trung Kiên – Phó Giám đốc điều hành Trang trại bò sữa Nutimil cho biết: “Với lợi thế về phát triển chăn nuôi ở tỉnh Gia Lai nên hiệu quả đầu tư rất tốt, đảm bảo nguồn sữa tươi đạt chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu của châu Âu”.

Bên cạnh tiềm năng về nông nghiệp, Gia Lai nổi lên như “thủ phủ” mới của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo với một làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Tính đến nay, tỉnh Gia Lai đã có trên 150 dự án điện gió và điện mặt trời đăng ký đầu tư, với tổng công suất hơn 23.553 MW. Trong đó có trên 100 dự án điện gió đăng ký đầu tư và UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 17 dự án với tổng công suất 1.242 MW, tổng vốn đầu tư hơn 43 ngàn tỷ đồng. Năm 2021, có 11 dự án điện gió với tổng công suất 563 MW hoàn thành, đi vào vận hành thương mại, đứng đầu cả nước về số lượng dự án đạt tiến độ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Đại diện Dự án Nhà máy điện gió Chơ Glong cho biết: “Chúng tôi đã rất nỗ lực để hoàn thành nhanh nhất dự án và cũng đã đạt được những thành quả nhất định, quá trình đó chúng tôi đã được sự hỗ trợ của tỉnh cũng như huyện để Kông Chro tháo gỡ các khó khăn về mặt pháp lý.”

Gia Lai còn là vùng đất có nhiều danh lam thắng cảnh và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên như Jrai, Ba Na… Những nét đặc trưng riêng biệt trên vùng đất đỏ ba-zan này đã làm nên sự hấp dẫn du khách ở nhiều loại hình du lịch mà ít nơi nào có được.

Từ một tỉnh miền núi nghèo, chậm phát triển, thông qua các dự án đầu tư đang giúp Gia Lai chuyển mình mạnh mẽ, nhanh chóng hòa vào nhịp phát triển chung của đất nước và tự hào trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư.

Đồng chí Hồ Phước Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “Định hướng của tỉnh theo Nghị quyết 16 của Đảng bộ tỉnh đã đưa ra 4 Chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình kêu gọi đầu tư. Mục tiêu này được thực hiện trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Du lịch. Định hướng như thế thì kèm theo là các giải pháp triển khai. Trước mắt giao cho Sở KH & ĐT rà soát lại các danh mục kêu gọi đầu tư như những gì đã đề cập. Chúng ta tiếp tục thành lập, triển khai định kỳ rà soát các dự án đã và đang làm để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Tiếp tục thực hiện CCTTHC, công khai minh bạch các thủ tục trên mạng. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là những nền móng quyết định sự thành bại cho công tác thu hút đầu tư”.

Tỉnh Gia Lai nằm ở cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội với các tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và với các nước trong khu vực, đặc biệt là Campuchia và Lào. Cùng với đó, điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ rộng lớn, đó là những lợi thế mà hiếm có địa phương được thiên nhiên ưu ái ban tặng như ở Cao Nguyên Gia Lai. Vì thế, Gia Lai rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, đặc biệt là năng lượng tái tạo và phát triển du lịch. Đặc biệt vừa qua tỉnh Gia Lai đã được Thủ tướng phê duyệt 4 danh mục kêu gọi FDI giai đoạn 2021-2025 gồm: Đường cao tốc Quốc lộ 19; Khu du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ; Khu du lịch Biển Hồ – Chư Đăng Ya; Dự án khu Nông nghiệp công nghệ cao.

Với cơ chế chính sách thông thoáng, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện….Gia Lai chính là điểm đến hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hồng Uyên, Viễn Khánh, Đào Hiền

Trả lời