Chuyển đổi gần 10.670 ha đất trồng cao su bị chết, sinh trưởng kém sang các loại cây trồng khác… là phương án vừa được UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trước tình trạng nhiều cây cao su chết, chậm phát triển như hiện nay.
Theo đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ về định hướng phát triển cây cao su vùng Tây Nguyên đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, tỉnh Gia Lai đã đồng ý cho 16 doanh nghiệp triển khai 44 dự án trồng cao su thay thế trên đất rừng nghèo với tổng diện tích cho phép là hơn 32.000 ha, trong đó có 29.188 ha đất có rừng tự nhiên và 3.217,5 ha đất chưa có rừng. Tuy nhiên, đến nay, trong tổng số hơn 25.000 ha cao su đã trồng thì có hơn 12.000 ha bị chết hoặc sinh trưởng kém. Nguyên nhân là do thổ nhưỡng không phù hợp, thường xuyên bị úng nước vào mùa mưa. Trong khi giá mủ cao su đang ở mức thấp, tình trạng này đã khiến các doanh nghiệp trồng cao su trong dự án thay thế rừng nghèo gặp nhiều khó khăn.
Cùng với đề nghị cho phép các doanh nghiệp được thay đổi cơ cấu cây trồng trên gần 10.670 ha đất trồng cao su, tỉnh Gia Lai cũng đề nghị cho phép doanh nghiệp được giãn thời gian trồng rừng hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế trong 5 năm kể từ ngày phê duyệt dự án chuyển đổi sang trồng các loại cây khác không phải mục đích lâm nghiệp./.
Ngô Thanh